Ukraine lần đầu tuyên bố dùng vũ khí Mỹ ở vùng Kursk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Quân đội Ukraine thừa nhận đang sử dụng các hệ thống pháo phản lực do Mỹ viện trợ để tấn công cầu phao và nhiều thiết bị quân sự của Nga ở vùng Kursk.

Ảnh vệ tinh cho thấy một cây cầu phao của Nga dường như bị phá hủy ở vùng Kursk (ảnh: Reuters)

Ảnh vệ tinh cho thấy một cây cầu phao của Nga dường như bị phá hủy ở vùng Kursk (ảnh: Reuters)

Hôm 16/8, Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc lực lượng Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa phương Tây viện trợ, có thể là HIMARS, để phá hủy một cây cầu bắc qua sông Seym ở quận Glushkovo (vùng Kursk).

Ngày 18/8, giới chức Nga cho hay, cây cầu thứ 2 bắc qua sông Seym, ở gần làng Zvannoe (vùng Kursk), được sử dụng để sơ tán dân thường cũng bị lực lượng Ukraine sử dụng tên lửa HIMARS phá hủy.

Ngày 19/8, TASS dẫn lời giới chức Nga đưa tin, lực lượng Ukraine đã tấn công và làm hư hại cây cầu thứ 3 bắc qua sông Seym.

Ukraine chỉ nhận trách nhiệm về các vụ tấn công cầu vào các ngày 16/8 và 18/8.

“Cầu phao của Nga biến mất ở vùng Kursk. Những người lính của chúng tôi đã phá hủy chúng một cách chính xác”, Lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine đăng trên Telegram hôm 21/8.

Trong bài viết, Lực lượng của Ukraine cho biết, tổ hợp tên lửa HIMARS do Mỹ viện trợ đã được sử dụng hiệu quả để tấn công những cây cầu phao của Nga.

Theo Reuters, đây là tuyên bố chính thức đầu tiên của lực lượng Ukraine rằng vũ khí Mỹ đang được sử dụng ở vùng Kursk, thuộc lãnh thổ Nga.

Hình ảnh Lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine đăng lên Telegram cho thấy một số cây cầu phao ở vùng Kursk bị tấn công bằng tên lửa (được cho là HIMARS), trong đó, ít nhất một cầu phao đã bị hư hại. Lực lượng Ukraine cũng sử dụng máy bay không người lái (UAV) để tập kích xe tải quân sự và một số cứ điểm (được mô tả là kho đạn) của Nga, theo Reuters.

Reuters không thể xác minh tính chân thực của các hình ảnh này.

Lực lượng Ukraine phá hủy ít nhất 3 cây cầu bắc qua sông Seym (ảnh: RT)

Lực lượng Ukraine phá hủy ít nhất 3 cây cầu bắc qua sông Seym (ảnh: RT)

Theo Forbes (tạp chí Mỹ), sau khi các cây cầu bắc qua sông Seym liên tiếp bị phá hủy, quân đội Nga buộc phải bắc cầu phao qua sông. Lực lượng Ukraine đang tìm cách phá hủy những cây cầu phao này để ngăn quân đội Nga vượt sông và duy trì tiếp tế.

Hôm 16/8, quân đội Nga được cho là đã bắc cây cầu phao đầu tiên gần thị trấn Glushkovo. Một ngày sau, thêm một cầu phao nữa xuất hiện ở giữa thị trấn Glushkovo và làng Zvannoe, Forbes đưa tin.

Mỹ và Nga chưa bình luận về những tuyên bố mới từ Lực lượng tác chiến đặc biệt của Ukraine.

Trước đó, hôm 15/8, ông John Kirby – người phát ngôn Hội đồng an ninh Nhà Trắng – cho biết, Washington vẫn giữ quan điểm không ủng hộ Ukraine tấn công lãnh thổ Nga.

“Chúng tôi đã bày tỏ rất rõ ràng và nhất quán rằng, chúng tôi muốn Ukraine tập trung vào hành động tự vệ trước cuộc tấn công ngay bên trong lãnh thổ của họ”, ông Kirby nói

“Chúng tôi không khuyến khích và không cho phép Ukraine tấn công ra bên ngoài lãnh thổ, ngoại trừ trường hợp cấp bách mà chúng tôi tin rằng họ đang phải đối mặt với mối đe dọa sắp xảy ra từ phía bên kia biên giới", ông Kirby nói thêm.

Việc Ukraine công khai sử dụng vũ khí Mỹ viện trợ để tấn công lãnh thổ Nga có thể gây ra hậu quả khó lường và khiến căng thẳng Nga – NATO leo thang, theo Reuters.

Hôm 21/8, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, kể từ ngày 6/8, lực lượng Ukraine đã tổn thất hơn 4.100 binh sĩ trong nỗ lực xâm nhập vùng Kursk.

Bình luận về tình hình giao tranh ở vùng Kursk, ông Apti Alaudinov – chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akmat của Chechnya – hôm 21/8 cho hay, lực lượng Ukraine đang rút một số đơn vị khỏi vùng Kursk để có thể chuẩn bị tấn công theo hướng khác.

Ông Alaudinov nhấn mạnh lực lượng xâm nhập đã bị chặn lại ở vùng Kursk sau những tổn thất đáng kể.

Nguồn: [Link nguồn]

Kiev ngày 19/8 tuyên bố đã đạt được mục tiêu trong cuộc tấn công nhằm vào tỉnh Kursk của Nga. Cùng ngày, Mátxcơva xác nhận quân đội Ukraine đã phá hủy cây cầu thứ ba ở khu vực biên giới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – Reuters, RIA Novosti ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN