Ukraine: Kharkiv bị Nga tập kích dữ dội, cắt điện khẩn cấp ở 8 tỉnh

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Quân đội Nga tăng cường các đợt tập kích vào Kharkiv (tỉnh có vị trí chiến lược ở đông bắc Ukraine) trong khi Kiev chuẩn bị dồn 50.000 binh sĩ từ nhiều đơn vị cho lục quân.

Một tòa nhà lớn ở Izium hư hại nặng sau vụ tên lửa tập kích (ảnh: Kyiv Independent)

Một tòa nhà lớn ở Izium hư hại nặng sau vụ tên lửa tập kích (ảnh: Kyiv Independent)

Izium thiệt hại nặng

Hôm 4/2, Thống đốc Kharkiv – ông Oleh Syniehubov – thông báo, vụ tập kích bằng tên lửa của quân đội Nga vào thị trấn Izium khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 38 người khác bị thương.

Trước đó, ông Syniehubov thông báo có 4 người thiệt mạng.

“Đối phương phóng tên lửa vào Izium. Các báo cáo ban đầu cho biết đối phương sử dụng tên lửa đạn đạo. 4 người đã thiệt mạng”, ông Syniehubov cho hay.

Theo ông Syniehubov, một tòa nhà hành chính ở Izium bị trúng trực diện tên lửa. Một tòa nhà hành chính khác và một số khu dân cư cũng bị hư hại sau vụ tấn công.

Không có cơ sở quân sự nào bị tên lửa Nga đánh trúng, ông Syniehubov cho hay.

Nga chưa bình luận về tình hình chiến sự ở Izium. 

Izium nằm ở phía đông nam Kharkiv, cách tiền tuyến khoảng 50km. Đây là khu vực sinh sống của khoảng 45.000 người trước xung đột.

8 tỉnh Ukraine cắt điện khẩn cấp

Tình trạng cắt điện khẩn cấp xảy ra trên 8 tỉnh Ukraine vào ngày 4/2. Nguyên nhân là do các vụ tập kích của quân đội Nga vào mạng lưới điện.

Các khu vực bị cắt điện là Kharkiv, Sumy, Donetsk, Poltava, Zaporizhia, Kirovohrad, Dnipro và Cherkasy, theo thông báo của Ukrenergo – cơ quan quản lý điện lực Ukraine.

Ukrenergo đã khuyến cáo người dân sử dụng tiết kiệm điện từ 7 giờ sáng đến 22 giờ đêm/ngày.

“Tránh sử dụng các thiết bị điện có công suất lớn trong thời gian này và không nên bật nhiều thiết bị điện cùng lúc”, Ukrenergo khuyến cáo.

Ukrenergo không tiết lộ cụ thể về thiệt hại dẫn đến quyết định cắt điện khẩn cấp ở 8 tỉnh, theo Ukrainsk Pravda.

Hôm 4/2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trong vòng 24 giờ qua, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tập kích vào sân bay quân sự, cơ sở sản xuất máy bay không người lái (UAV) và các kho đạn dược của Ukraine.

“Không quân, các đơn vị UAV, lực lượng tên lửa và pháo binh Nga đã gây thiệt hại đối với nhiều cơ sở hạ tầng, sân bay quân sự, xưởng sản xuất, kho chứa vũ khí, đạn dược và địa điểm phóng máy bay không người lái của đối phương”, Bộ Quốc phòng Nga thông báo.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, địa điểm tập trung nhân sự và trang thiết bị ở 149 khu vực của Ukraine bị tấn công.

Quân đội Nga nã pháo trên tiền tuyến (ảnh: RIA Novosti)

Quân đội Nga nã pháo trên tiền tuyến (ảnh: RIA Novosti)

Kiev dồn quân cho bộ binh

Ukrainska Pravda hôm 4/2 đưa tin, khoảng 50.000 binh sĩ từ nhiều quân chủng và đơn vị sẽ được điều động sang lục quân để tăng cường nhân sự cho các lữ đoàn chiến đấu trực tiếp với Nga, theo lệnh của Tổng Tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine – tướng Oleksandr Syrskyi.

“Đợt chuyển quân này liên quan tới khoảng 50.000 binh sĩ. Con số này chiếm khoảng 20% lực lượng của Ukraine đang chiến đấu ở tiền tuyến”, Ukrainska Pravda đưa tin, dẫn nguồn (giấu tên) từ Bộ Tổng tham mưu Ukraine.

Theo Ukrainska Pravda, mục đích của Kiev là bắt đầu các đợt luân chuyển nhân sự quy mô lớn sau hơn 3 năm xung đột với Nga.

Người sáng lập Tiểu đoàn Arbat chống Ukraine là mục tiêu chính trong vụ nổ gây thương vong lớn tại khu chung cư Scarlet Sails, thành phố Moscow (Nga).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Nam - Ukrainska Pravda, Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN