Ukraine hứng một đòn đau từ Nga?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Bộ Quốc phòng Nga hôm 21/9 thông báo đã tấn công một tàu hàng chở tên lửa và đạn dược của phương Tây cho Ukraine.

Nga đã đẩy mạnh sử dụng chiến đấu cơ để tuần tra, ngăn chặn các hoạt động của Ukraine ở Biển Đen. Ảnh: Sputnik.

Nga đã đẩy mạnh sử dụng chiến đấu cơ để tuần tra, ngăn chặn các hoạt động của Ukraine ở Biển Đen. Ảnh: Sputnik.

Quân đội Nga đã đánh trúng một tàu hàng chở vũ khí phương Tây cho Ukraine, bao gồm tên lửa và đạn dược, Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Ngoài ra, Nga cũng thực hiện thêm một đợt tập kích nhằm vào loạt cơ sở năng lượng của Ukraine, báo Nga RT đưa tin.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công được thực hiện bằng chiến đấu cơ và tên lửa. Nga không cho biết con tàu bị hư hại ra sao và nơi xảy ra vụ tấn công. Ukraine chủ yếu dựa vào tuyến đường ở Biển Đen và sông Danube để tiếp nhận các chuyến hàng vận chuyển vũ khí từ đường biển.

Trong cuộc xung đột, Mỹ và phương Tây cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine theo nhiều cách khác nhau. Các vũ khí cần được cung cấp nhanh nhất sẽ được vận chuyển bằng đường không tới Ba Lan, sau đó chuyển cho Ukraine. Các chuyến hàng vũ khí khác được cung cấp bằng đường biển.

Bộ Quốc phòng Nga không cho biết tàu hàng mới bị tấn công thuộc sở hữu của phương Tây hay Ukraine. Nga từng tuyên bố bất cứ phương tiện hay địa điểm tập kết nào của phương Tây ở Ukraine đều là mục tiêu tấn công hợp pháp.

Trước đó một ngày, báo Mỹ Politico dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết, Washington có thể cung cấp cho Ukraine các tên lửa hành trình tầm xa AGM-154 trong gói hỗ trợ trị giá 375 triệu USD. Gói hỗ trợ quân sự dự kiến sẽ được Mỹ công bố hôm 23/9.

Theo truyền thông Mỹ, không có ràng buộc về việc Mỹ phải công bố gói hỗ trợ trước khi gửi vũ khí mới cho Ukraine. Trước đây, có trường hợp Washington cung cấp vũ khí cho Kiev trước và sau đó mới công khai.

375 triệu USD là giá trị gói hỗ trợ quân sự lớn nhất mà Mỹ cung cấp cho Ukraine kể từ tháng 5/2024 và có thể là gói hỗ trợ cuối cùng theo thẩm quyền của Tổng thống Joe Biden.

Trong tuyên bố ngày 21/9, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo tập kích hạ tầng năng lượng, xưởng sản xuất máy bay không người lái (UAV) và các khu vực Ukraine tập kết lực lượng. “Tất cả các mục tiêu được chỉ định đều đã bị đánh trúng”, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin Nga tấn công một tàu hàng chở tên lửa và đạn dược của phương Tây. Truyền thông Ukraine xác nhận loạt vụ nổ xảy ra ở các vùngKharkiv, Dnipro, Poltava, Sumy, Krivoy Rog và nhiều thành phố khác trong ngày 21/9.

Nguồn: [Link nguồn]

Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay không người lái của nước này đã phá hủy một xe tăng của Ukraine ở tỉnh Kursk, đồng thời công bố video về vụ tấn công.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT, Politico ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN