Ukraine dội lửa vào sân bay Belgorod, trực thăng Nga trúng đòn

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ukraine đã sử dụng hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp để tấn công một căn cứ trực thăng bí mật của Nga ở Belgorod, cách biên giới khoảng 40 km.

Theo tuyên bố từ Lực lượng tác chiến đặc biệt Ukraine, vụ tấn công đã gây thiệt hại cho 2 trực thăng vận tải Mi-8 và 2 trực thăng tấn công Ka-52.

Cuộc tấn công đã phá hủy một cặp trực thăng Mi-8 của Nga và có khả năng đã làm hư hại nặng một cặp trực thăng Ka-52 khác. (Nguồn: X/OSINTtechnical)

Cuộc tấn công này diễn ra với sự phối hợp giữa các đơn vị tình báo quốc phòng và lực lượng tên lửa Ukraine, nhằm làm suy giảm khả năng hoạt động của không quân Nga trong bối cảnh xung đột kéo dài từ tháng 2/2022. Video do Ukraine công bố cho thấy một số vụ nổ lớn tại khu vực bị tấn công, với khói bốc lên từ hiện trường.

Mặc dù phía Ukraine tuyên bố cuộc tấn công đã đạt được mục tiêu, vẫn còn nhiều tranh cãi về mức độ thiệt hại thực tế. Một số chuyên gia quân sự nhận định ít nhất 1 chiếc Ka-52 có thể chỉ bị hư hỏng chứ chưa bị phá hủy hoàn toàn.

Một số nguồn tin cho rằng 4 trực thăng bị phá hủy bởi tên lửa HIMARS M30A1, loại chứa 180.000 viên đạn vonfram có khả năng sát thương cao. Tuy nhiên, hiện chưa có hình ảnh vệ tinh hay bằng chứng xác thực cho thấy toàn bộ số trực thăng này đã bị tiêu diệt.

Mi-8 và Ka-52 là những khí tài quan trọng trong hoạt động quân sự của Nga. Mi-8, được thiết kế từ thời Liên Xô, là một loại trực thăng đa năng có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ như vận chuyển binh sĩ, hậu cần và hỗ trợ hỏa lực.

Trong khi đó, Ka-52, biệt danh "Alligator", là một trực thăng tấn công hiện đại với hệ thống rotor đồng trục giúp tăng khả năng cơ động, tốc độ lên đến 300 km/giờ và được trang bị nhiều vũ khí tiên tiến, bao gồm pháo 30mm và tên lửa chống tăng Vikhr.

Nga có thể nhanh chóng thay thế Mi-8 nhờ số lượng lớn được sản xuất từ trước, Ka-52 hiếm hơn với chưa đến 200 chiếc được chế tạo. Điều này khiến tổn thất của dòng trực thăng này trở nên đáng kể hơn.Ukraine tiếp tục mở rộng phạm vi tấn công

Cuộc tấn công tại Belgorod nằm trong chiến thuật gia tăng áp lực lên các cơ sở quân sự bên trong lãnh thổ Nga.

Trước đó, Ukraine đã thực hiện các cuộc tấn công vào hệ thống phòng không S-300/400 của Nga tại Belgorod vào tháng 6/2024, cũng như sử dụng HIMARS để phá hủy hơn 20 trực thăng tại Luhansk và Berdyansk vào tháng 10/2023.

Những đòn đánh này nhằm làm suy yếu khả năng điều động lực lượng của Nga trước khi họ có thể phản công.

HIMARS, với độ chính xác cao và tầm bắn lên đến 80 km, đã trở thành một công cụ quan trọng trong chiến lược của Ukraine, giúp họ có thể tấn công sâu vào hậu phương đối phương.

Tên lửa M30A1 với đạn vonfram đặc biệt hiệu quả trong việc tấn công các khu vực tập kết quân sự, dù mức độ thiệt hại đối với trực thăng Nga vẫn còn tùy thuộc vào vị trí và điều kiện thực tế tại thời điểm trúng đạn.

Theo dữ liệu từ Oryx, một nền tảng theo dõi tổn thất quân sự dựa trên hình ảnh, Nga đã mất ít nhất 61 chiếc Ka-52 và 85 chiếc Mi-8 kể từ đầu năm 2025. Trong khi Nga có thể dễ dàng thay thế Mi-8 từ kho dự trữ, việc sản xuất thêm Ka-52 sẽ mất nhiều thời gian hơn, có thể ảnh hưởng đến khả năng tác chiến của họ trong tương lai.

Hai thành phố Saratov và Engels ở vùng Saratov của Nga vừa hứng chịu một trong những cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) lớn nhất của...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Xuân Minh ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN