Ukraine điều quân nhằm cứu vãn tình hình ở thành trì vùng Donetsk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine đã điều động một trong số những lữ đoàn tấn công ít ỏi còn lại tới gia cố phòng thủ ở thành trì Pokrovsk, vùng Donetsk. Vấn đề là lữ đoàn mới được điều động không quen thuộc với địa hình miền đông Ukraine sau hơn 2 năm chiến đấu ở miền nam.

Một binh sĩ thuộc Lữ đoàn Kara-Dag. Ảnh: Forbes.

Một binh sĩ thuộc Lữ đoàn Kara-Dag. Ảnh: Forbes.

Theo tạp chí Forbes của Mỹ, việc Lữ đoàn Kara-Dag với quân số khoảng 2.000 người được điều động từ miền nam tới Pokrovsk cho thấy “nỗ lực trong tuyệt vọng” của Ukraine nhằm gia cố phòng thủ khi còn có thể.

Hơn 6 tháng kể từ khi thành phố Avdiivka thất thủ, Ukraine lại đứng trước nguy cơ mất một trong những trung tâm hậu cần chiến lược.

“Xương sống hậu cần của Ukraine ở vùng Donetsk đang bị đe dọa”, nhóm phân tích Frontelligence Insight của Ukraine giải thích. “Pokrovsk đã trở thành một trung tâm hậu cần quan trọng nhờ mạng lưới đường sắt xuyên suốt, tạo điều kiện để chi viện cho các hoạt động chiến đấu của quân đội ở vùng Donetsk”.

Trong bối cảnh Nga đang ngày càng tiến nhanh hơn về phía thành phố Pokrovsk, Bộ Tổng Tư lệnh Ukraine đã quyết định huy động lực lượng chi viện cho 6 lữ đoàn đang chiến đấu ở Pokrovsk.

Lữ đoàn Kara-Dag của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine nằm trong số các đơn vị chi viện tới tiền tuyến miền đông. Lữ đoàn được thành lập năm 2014, tái tổ chức nhiều lần, từng tham gia chiến đấu năm 2022 và được cung cấp các vũ khí hạng nặng như xe tăng T-64.

Lữ đoàn Kara-Dag đại diện cho các đơn vị tấn công của Lực lượng Vệ binh Quốc gia Ukraine, Forbes cho biết. Trong thời bình, lữ đoàn đóng vai trò là lực lượng bán quân sự. Vào thời chiến, lữ đoàn nhận thêm tình nguyện viên đăng ký chiến đấu.

Ở thời điểm chiêu mộ tình nguyện viện, lữ đoàn phụ trách chiến đấu ở miền nam và do đó ưu tiên nhận các tân binh am hiểu địa hình khu vực.

Lữ đoàn từng tham gia chiến đấu ở thành phố Mariupol vào năm 2022 và vẫn ở lại miền nam Ukraine cho đến gần đây. Forbes nói việc các thành viên lữ đoàn này không thông thạo địa hình ở miền đông có thể ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu. Do đó, việc điều động như vậy có thể không ngăn được Nga tiếp tục tiến công.

Đây cũng được coi là cơ hội để Nga đánh giá Ukraine còn bao nhiêu lực lượng dự bị chưa tung vào chiến đấu. Số lượng lữ đoàn chưa tham gia chiến đấu của Ukraine còn rất ít. “Số lượng lữ đoàn Ukraine được trang bị tốt và chưa tham gia chiến đấu có lẽ còn lại 5”, nhà phân tích Nga Evgeny Norin nhận định, theo Forbes.

“Tại sao Ukraine không đưa lực lượng đó đến Pokrovsk để bảo vệ các tuyến đường hậu cần huyết mạch?”, Norin nói. “Ukraine có lẽ có kế hoạch triển khai lực lượng này ở nơi khác. Ukraine cũng có thể muốn đạt được một số tác động quyết định trước khi mặt trận ở Donbass sụp đổ hoàn toàn".

Theo Forbes, rất có thể 5 lữ đoàn này của Ukraine đang ở đâu đó gần mặt trận vùng Kursk.

Nguồn: [Link nguồn]

Các lực lượng Nga đã thành công trong việc đẩy lùi quân đội Ukraine khỏi làng Korenevo ở vùng Kursk sau một cuộc phản công, trang tin News.Az cho biết, dẫn nguồn tin từ báo Bild của Đức.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Forbes ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN