Ukraine đào chiến hào trên đất Nga, Moscow gia cố phòng thủ gần nhà máy điện hạt nhân Kursk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Trong ngày thứ 6 kể từ khi Kiev mở cuộc tiến công ở vùng Kursk của Nga, các đơn vị quân đội Ukraine có dấu hiệu bắt đầu đào chiến hào, củng cố các vị trí phòng thủ.

Lực lượng Ukraine tiến công vùng Kursk của Nga. Ảnh: Getty Images.

Lực lượng Ukraine tiến công vùng Kursk của Nga. Ảnh: Getty Images.

Tạp chí Forbes của Mỹ dẫn nguồn tin cho biết, Ukraine đang đào chiến hào, xây dựng các vị trí phòng thủ tạm thời ở các khu vực kiểm soát thuộc vùng Kursk. Phía Nga cũng có những động thái tương tự.

Forbes lưu ý, diễn biến mới không có nghĩa là Ukraine từ bỏ tiến sâu hơn vào đất Nga. Ngược lại, đây cũng không phải là dấu hiệu Nga dừng phản công.

Nhưng điều này cho thấy Ukraine lần đầu tiên bộc lộ ý định muốn kiểm soát các vùng lãnh thổ Nga ở Kursk lâu dài, có thể nhằm mục đích tạo đòn bẩy trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai.

Thông tin cũng được phóng viên chiến trường Nga Aleksandr Kharchenko xác nhận hôm 11/8. Phóng viên Kharchenko nói đã tận mắt thấy các lực lượng Ukraine đào chiến hào, huy động máy ủi từ phía bên kia biên giới.

"Với việc Ukraine bắt đầu đào chiến hào, chỉ sau vài ngày, các nỗ lực phản công của Nga có thể sẽ vấp phải những khó khăn", Kharchenkonói.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk. Ảnh: Kyiv Independent.

Nhà máy điện hạt nhân Kursk. Ảnh: Kyiv Independent.

Nga hiện có lực lượng với quy mô 48.000 binh sĩ ở khu vực biên giới đông bắc Ukraine. Nhưng phần lớn lực lượng đã được triển khai ở mặt trận Kharkiv. Theo đánh giá của Trung tâm Chiến lược Quốc phòng Ukraine có trụ sở ở Kiev, lực lượng tác chiến phía bắc của Nga đang huy động 10 trong số 11 tiểu đoàn tới khu vực giao tranh ở vùng Kursk với quy mô khoảng 4.000 binh sĩ.

Đây là lực lượng Nga đóng quân ở khu vực biên giới giáp vùng Sumy của Ukraine từ lâu nhưng không tiến công sang lãnh thổ Ukraine.

Trong khi đó, đài BBC của Anh dẫn nguồn tin cho biết, các lực lượng Nga đã bắt đầu xây dựng tuyến phòng thủ để tăng cường bảo vệ nhà máy điện hạt nhân Kursk (KNPP). Tuyến phòng thủ mà Nga xây dựng cách nhà máy khoảng 8km.

Hiện tại, mũi tiến công của Ukraine được cho là vẫn còn cách KNPP khoảng 50km. Chưa có dấu hiệu cho thấy Ukraine có thể tìm cách kiểm soát nhà máy này.

Tuần trước, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), ông Rafael Mariano Grossi kêu gọi Nga và Ukraine "kiềm chế tối đa" để tránh xảy ra sự cố về hạt nhân.

Nguồn: [Link nguồn]

Trong 24 giờ qua, các lực lượng Nga đã ngăn chặn cuộc tấn công của các đơn vị quân đội Ukraine xâm nhập sâu vào vùng Kursk, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Forbes, Kyiv Independent ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN