Ukraine công bố video gắn bom lượn JDAM-ER lên chiến đấu cơ MiG-29, phá hủy cầu Nga ở vùng Kursk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Không quân Ukraine hôm 30/8 công bố video mới quay chi tiết cách thức gắn bom lượn dẫn đường do Mỹ cung cấp lên chiến đấu cơ MiG-29 để phá hủy những cây cầu của Nga ở vùng Kursk.

Theo báo Mỹ Business Insider, đoạn video nhấn mạnh khả năng sử dụng không quân của Ukraine để hỗ trợ lực lượng chiến đấu trên mặt đất. Ở các mặt trận khác, Ukraine thường khó có thể huy động chiến đấu cơ yểm trợ cho bộ binh.

“Chiến đấu cơ MiG-29 được triển khai cùng với bom dẫn đường GBU-62 JDAM-ER để phá hủy cây cầu ở vùng Kursk”, không quân Ukraine đăng video cùng dòng mô tả cho biết.

Video mở đầu bằng cảnh các thành viên không quân Ukraine lắp bom GBU-62 JDAM-ER lên chiến đấu cơ MiG-29. Quá trình này được thực hiện hoàn toàn bằng tay. Phi công Ukraine nhận được lệnh cất cánh sau khi máy bay được kiểm tra kỹ lưỡng.

Bom GBU-62 JDAM-ER được Mỹ cung cấp cho Ukraien từ tháng 3/2023. Loại bom này sau khi được thả từ chiến đấu cơ sẽ bật ra đôi cánh để lượn tới mục tiêu, tầm hoạt động lên tới 72km.

Bom lượn JDAM-ER được gắn lên chiến đấu cơ MiG-29. Ảnh chụp từ video.

Bom lượn JDAM-ER được gắn lên chiến đấu cơ MiG-29. Ảnh chụp từ video.

Loại bom lượn mà không quân Ukraine sử dụng trong video được cho là có thể nặng tới 900kg. Khi được gắn lên chiến đấu cơ MiG-29, không quân Ukraine sẽ cần nạp dữ liệu mục tiêu từ trước.

Những chiếc F-16 có thể mang theo tối đa 4 quả bom loại này và phi công có tùy chọn thay đổi mục tiêu mà không cần nạp dữ liệu cố định từ trước.

Cuối video là cảnh quay một số cây cầu của Nga bị phá hủy. Những cảnh quay này do máy bay không người lái (UAV) trinh sát ghi lại.

Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, đại tướng Oleksandr Syrsky hôm 30/8 tuyên bố Ukraine kiểm soát khoảng 1.300km2 lãnh thổ Nga ở vùng Kursk với hơn 100 khu dân cư. Nhưng đà tiến công của Ukraine đã chậm lại đáng kể trong hai tuần qua, Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ cho biết.

Bất chấp việc không quân Ukraine đạt được một số thành công ở vùng Kursk, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 30/8 thông báo cách chức Tư lệnh không quân, trung tướng Mykola Oleschuk.

Thông báo cách chức dẫn đến một số đồn đoán rằng tướng Oleschuk đã cố gắng che giấu thông tin liên quan vụ một chiến đấu cơ F-16 của Ukraine bị rơi, phi công dày dạn kinh nghiệm thiệt mạng.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, tổn thất của quân đội Ukraine ở vùng Kursk tính đến ngày 30/8 đã lên tới hơn 7.800 binh sĩ và 75 xe tăng.

Nguồn: [Link nguồn]

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã sa thải Tư lệnh Không quân Ukraine Mykola Oleshchuk sau vụ chiến đấu cơ F-16 rơi, khiến phi công hàng đầu Ukraine thiệt mạng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Business Insider ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN