Ukraine: Cấp dưới không tuân lệnh Bộ trưởng Quốc phòng, Kiev không thể mua thêm vũ khí
Bất đồng giữa Bộ Quốc phòng Ukraine và cơ quan trực thuộc chịu trách nhiệm mua sắm vũ khí đã kéo dài hơn một tuần và bắt đầu làm gián đoạn các hợp đồng quân sự, báo Mỹ New York Times (NYT) dẫn nguồn tin cho biết.
Mâu thuẫn về lâu dài có thể ảnh hưởng tới việc cung cấp vũ khí cho binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến. Ảnh: NYT.
Theo NYT, hơn 80 công ty quốc phòng Ukraine, chiếm khoảng một phần ba nguồn cung cấp vũ khí cho quân đội vào năm ngoái, hiện “không thể nhận được tiền thanh toán cho các đơn hàng đã hoàn thành và không thể ký hợp đồng mới”. Điển hình là một hợp đồng sản xuất đạn pháo cỡ 155mm đã bị trì hoãn, một nhà sản xuất đạn được ở Ukraine tiết lộ.
Mâu thuẫn ở Bộ Quốc phòng Ukraine
Hiện tại, bất đồng chưa ảnh hưởng trực tiếp với nguồn cung vũ khí cho quân đội ở tiền tuyến. Nhưng nếu tình trạng này không sớm được giải quyết, khó khăn sẽ càng chồng chất với quân đội trong vài tháng tới, nguồn tin nói với NYT.
Gốc rễ của vấn đề là cuộc cạnh tranh căng thẳng về quyền lãnh đạo cơ quan mua sắm quốc phòng Ukraine – cơ quan chịu trách nhiệm sử dụng khoản tiền hơn 7 tỷ USD vào năm ngoái.
Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov gần đây đã sa thải Giám đốc Cơ quan Mua sắm Quốc phòng (DPA), bà Maryna Bezrukova với lý do "kế hoạch mua sắm kém" và chậm trễ cung cấp vũ khí cho binh sĩ ở tiền tuyến. Ông Umerov đã bổ nhiệm một nhân vật tạm thời lãnh đạo DPA.
Tuy nhiên, bà Bezrukova phủ nhận các cáo buộc, tuyên bố quyết định sa thải của Bộ trưởng Quốc phòng Umerov là không phù hợp. Tính tới ngày 3/2, bà Bezrukova khẳng định sẽ không từ chức.
Cá nhân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov đang đối mặt lời kêu gọi từ chức. Ảnh: LB.ua.
Căng thẳng leo thang đến mức cả bà Bezrukova và lãnh đạo mới là Arsen Zhumadilov đều tới làm việc tại trụ sở của PDA. Các đối tác quốc tế và các công ty quốc phòng Ukraine tỏ ra bối rối vì không biết ai chịu trách nhiệm ký hợp đồng, NYT cho biết.
“Công việc thường ngày của cơ quan mua sắm quốc phòng đã bị đình trệ”, Serhiy Honcharov, người đứng đầu Hiệp hội Công nghiệp Quốc phòng Ukraine, nói với NYT. “Chúng tôi không hiểu ai đang nắm quyền. Trong tình hình hỗn loạn này, không có hợp đồng nào có thể được ký kết”.
Hoạt động sản xuất vũ khí bị gián đoạn
Theo NYT, những mâu thuẫn nội bộ trong lĩnh vực quốc phòng của Ukraine có thể khiến Kiev gặp khó khăn trong việc thuyết phục các đồng minh, đặc biệt là Mỹ, nhằm duy trì xung đột với Nga.
PDA có trách nhiệm xây dựng cơ chế mới tài trợ cho hoạt động sản xuất vũ khí của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine bằng tiền hỗ trợ của phương Tây. Năm ngoái, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine sản xuất 500 triệu USD giá trị vũ khí dựa vào cơ chế mới. Kiev đặt mục tiêu tăng gấp đôi vũ khí sản xuất nội địa trong năm nay.
PDA được thành lập vào năm ngoái trong nỗ lực của Ukraine nhằm hạn chế tham nhũng trong quá trình mua sắm vũ khí. Đây là động thái được được các đồng minh phương Tây của Ukraine hoan nghênh. PDA mua vũ khí từ cả nhà sản xuất trong nước và nước ngoài.
Olha Stefanishyna, Bộ trưởng Bộ hội nhập và công lý châu Âu của Ukraine, đã phàn nàn vào tuần trước rằng sự bế tắc này đang gửi đi thông điệp sai lầm tới các đối tác phương Tây. Bà Stefanishyna nói một số đồng minh NATO đã đặt câu hỏi về mâu thuẫn nội bộ ở Ukraine.
Giám đốc Cơ quan Mua sắm Quốc phòng (DPA), bà Maryna Bezrukova. Ảnh: Ukrainska Pravda.
Hiện tại, một số phe phái chính trị ở Ukraine đang yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng Umerov từ chức. Nhưng trong một tuyên bố gần đây, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky lại bày tỏ sự ủng hộ ông Umerov, khiến bất đồng càng thêm sâu sắc.
“Bộ trưởng Quốc phòng có quyền làm tất cả những gì cần thiết để ngăn chặn sự chậm trễ trong hoạt động mua sắm vũ khí”, ông Zelensky nói hôm 2/2.
Vladyslav Belbas, giám đốc Công ty Thiết kế và Sản xuất Thiết giáp Ukraine - công ty vũ khí tư nhân - cho biết hợp đồng sản xuất đạn pháo 155 mm dự kiến sẽ được ký vào cuối tháng 1 nhưng đã bị hoãn vô thời hạn. Cá nhân bà Bezrukova xác nhận rằng hợp đồng vẫn chưa được ký.
“Chúng tôi đang hết sức lo lắng. Nếu chính phủ không thể dàn xếp thì chúng tôi không thể lập kế hoạch sản xuất chứ chưa nói gì đến mở rộng dây chuyền”, ông Belbas nói với tờ NYT.
Các chuyến hàng vận chuyển vũ khí của Mỹ cho Ukraine đã bị tạm dừng trong một khoảng thời gian trước khi được nối lại vào cuối tuần trước, Reuters dẫn...
Nguồn: [Link nguồn]
-04/02/2025 19:51 PM (GMT+7)