Ukraine cảnh báo Tổng thống Belarus Lukashenko

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Bộ Ngoại giao Ukraine nói cuộc gặp giữa Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và lãnh đạo Cộng hòa tự xưng Donetsk, Denis Pushilin sẽ có hậu quả tiêu cực đối với quan hệ song phương.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (phải) gặp lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng, Denis Pushilin. Ảnh: Ukrainska Pravda.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (phải) gặp lãnh đạo Cộng hòa Donetsk tự xưng, Denis Pushilin. Ảnh: Ukrainska Pravda.

Theo tờ Ukrainska Pravda, Bộ Ngoại giao Ukraine lên án mạnh mẽ cuộc gặp giữa ông Lukasenko và ông Pushilin vào ngày 19/8. Kiev coi đây là sự coi thường của Belarus đối với chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine.

"Cuộc gặp này một lần nữa khẳng định rằng lập trường của Belarus về chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Ukraine hoàn toàn tương đồng với Nga", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

Ukraine bác bỏ các tuyên bố của ông Lukashenko về "các nguyên tắc" hợp tác với "các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng" của Ukraine. Ukraine coi đây là một bằng chứng nữa cho thấy Belarus đứng về phía Nga trong cuộc xung đột Nga - Ukraine, Bộ Ngoại giao Ukraine cho biết.

"Những tuyên bố lặp đi lặp lại của ông Lukashenko về 'tình cảm nồng ấm' đối với 'nhân dân Ukraine anh em' nghe giống như một sự chế giễu. Hành động của Tổng thống Belarus đã phá hủy các nguyên tắc về tình láng giềng tốt đẹp và sự tôn trọng lẫn nhau dựa trên mối quan hệ giữa nhân dân Ukraine và Belarus", Bộ Ngoại giao Ukraine nhấn mạnh. "Hành động thiếu thân thiện này của Belarus sẽ dẫn đến hậu quả tiêu cực đối với quan hệ Belarus - Ukraine".

Trong cuộc gặp ngày 19/9, ông Lukashenko khẳng định Belarus sẵn sàng thúc đẩy hợp tác với vùng Donetsk. Nga sáp nhập vùng Donetsk và 3 vùng khác ở Ukraine sau kết quả trưng cầu dân ý vào tháng 9/2022.  Ukraine và phương Tây không công nhận kết quả này.

Phát biểu trước báo giới hôm 20/9, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói Moscow ngày càng lo ngại về những hoạt động “khiêu khích” ở biên giới Ukraine - Belarus.

Bà Zakharova nhấn mạnh, Nga và Belarus là một phần của “Nhà nước Liên minh” và hai nước cam kết bảo vệ biên giới chung của nhau. Nga đã triển khai một số đơn vị quân sự ở Belarus và gửi vũ khí hạt nhân chiến thuật cho nước này. Nhà nước Liên minh Nga Belarus được thành lập vào năm 1997 nhằm làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa hai quốc gia thông qua hội nhập trong chính sách kinh tế và quốc phòng.

“Việc thực hiện bất kỳ kịch bản nào nhằm gây gấn với Belarus sẽ gây ra hậu quả thảm khốc không chỉ đối với Ukraine mà còn cho cả những quốc gia bảo trợ họ”, người phát ngôn Bộ Ngoại gia Nga cảnh báo.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga cảnh báo cả Ukraine và “thế lực đứng sau” nước này nếu có hành động chống lại Belarus – đồng minh thân cận của Moscow.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Ukrainska Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN