UAV Nga tấn công Kiev từ nhiều hướng, đặc nhiệm Ukraine ra đòn

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Mảnh vỡ từ UAV bị đánh chặn của Nga đã làm hư hại một số tòa nhà ở thủ đô Kiev - Ukraine trong đêm 29-8, theo Thị trưởng TP Kiev Vitali Klitschko.

Tờ Kyiv Independent cho biết đây là cuộc tấn công trên không quy mô lớn thứ ba của Nga vào thủ đô Kiev - Ukraine trong 4 ngày qua. Đại diện Cục Quản lý quân sự TP Kiev (KCMA) Serhii Popko đánh giá cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) này có quy mô lớn.

Ông Serhii Popko thông báo: "UAV của Nga đã được phóng về phía Kiev từ khu vực Kherson và Kursk của Nga ngay trước nửa đêm, khoảng 23 giờ tối 29-8 (giờ địa phương)".

Theo người đứng đầu KCMA, UAV của đối phương đã tiếp cận thủ đô Ukraine theo từng đợt từ nhiều hướng khác nhau.

Một hệ thống pháo của Nga khai hỏa. Ảnh: Sputnik

Một hệ thống pháo của Nga khai hỏa. Ảnh: Sputnik

Nhiều tiếng nổ lớn vang lên ở thủ đô Kiev và tỉnh cùng tên. Cảnh báo không kích có hiệu lực trong hơn 5 giờ tại TP Kiev. Lực lượng phòng không Ukraine đã được kích hoạt ở hầu hết miền Trung và miền Bắc nước này.

Theo trang RBC Ukraine, lực lượng phòng không Ukraine đã chặn được hơn 10 UAV tấn công loại Shahed do lực lượng Nga phóng vào Kiev trong đêm.

Các mảnh vỡ UAV rơi xuống ở ít nhất 3 quận tại thủ đô Kiev, gây hỏa hoạn và làm một số công trình bị hư hại. Tại quận Holosiivskyi, mảnh vỡ UAV đã làm hỏng cửa ra vào và cửa sổ một căn hộ.

Thị trưởng Vitali Klitschko và đại diện KCMA Serhii Popko cho hay đến nay chưa có thông tin về thương vong.

Ảnh chụp màn hình cho thấy lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã phá hủy một hệ thống tác chiến điện tử tại vùng Kursk của Nga. Ảnh: SSO

Ảnh chụp màn hình cho thấy lực lượng đặc nhiệm Ukraine đã phá hủy một hệ thống tác chiến điện tử tại vùng Kursk của Nga. Ảnh: SSO

Trong khi đó, Lực lượng tác chiến đặc biệt (SSO) của Ukraine tuyên bố trên Telegram rằng SSO đã phá hủy tổ hợp tác chiến điện tử (EW) "Sapphire" mới nhất của Nga tại khu vực Kursk. Quân nhân Ukraine đã xác định được tổ hợp EW của Nga trong quá trình trinh sát.

SSO thông báo: "Thiệt hại do các UAV tấn công gây ra, phá hủy "Sapphire". Đối phương cũng có thương vong". Tuy nhiên SSO không nêu rõ con số chính xác.

Một video từ camera của UAV (Kyiv Post không thể xác thực đoạn video này) cho thấy thiệt hại đối với hệ thống phòng không của Nga. Tuy nhiên, chất lượng cảnh quay thấp khiến khó có thể xác định việc hệ thống EW bị nhắm mục tiêu.

Vào tháng 7-2023, hãng thông tấn TASS đưa tin lực lượng Nga đã sử dụng hệ thống EW "Sapphire" mới lần đầu tiên tại khu vực giao tranh ở Ukraine. Hệ thống EW "Sapphire" được cho là nhằm bảo vệ các đơn vị công binh Nga khỏi các hoạt động của UAV Ukraine.

Theo nhà sản xuất, "Sapphire" sẽ phát hiện, phân loại UAV ở khoảng cách lên đến 30 km và hạ gục chúng ở phạm vi tối đa 5 km. Các nguồn tin của Nga tuyên bố "Sapphire" cũng có khả năng gây nhiễu các trạm điều khiển máy bay không người lái trên mặt đất.

Nguồn: [Link nguồn]

Đòn tấn công phá hủy xe tăng của Ukraine ở vùng Kursk do binh sĩ chuyên điều khiển máy bay không người lái (UAV) do nhóm chiến đấu phương bắc (Battlegroup North) của Nga thực hiện.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huệ Bình ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN