Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump suy giảm nhẹ trong những ngày gần đây khi công chúng Mỹ lo ngại về vấn đề kinh tế.

Một tháng sau khi nhậm chức, ông Trump khiến nhiều người “nín thở” với các quyết định về thuế quan (ảnh: Reuters)

Một tháng sau khi nhậm chức, ông Trump khiến nhiều người “nín thở” với các quyết định về thuế quan (ảnh: Reuters)

Kết quả cuộc thăm dò kéo dài 6 ngày, được công bố hôm 19/2 của Reuters/Ipsos (hãng tin Anh và Công ty nghiên cứu thị trường Ipsos phối hợp thực hiện) cho thấy, tỷ lệ ủng hộ của người dân Mỹ đối với ông Trump là 44% – giảm 1% so với kết quả thăm dò trước đây của Reuters/Ipsos, thực hiện từ ngày 24/1 đến 26/1.

Trong những ngày đầu tiên nhậm chức (20/1 – 21/1), tỷ lệ ủng hộ ông Trump là 47%, theo Reuters.

Kết quả thăm dò mới (19/2) cũng cho thấy, tỷ lệ người Mỹ không tán thành ông Trump đã tăng lên đáng kể đến 51% – tăng 10% so với cuộc thăm dò được thực hiện ngay sau khi ông Trump nhậm chức.

Theo Reuters, ông Trump nhận được sự ủng hộ khá cao của người dân Mỹ về các chính sách nhập cư. 47% người tham gia khảo sát cho biết, họ ủng hộ cách tiếp cận cứng rắn của ông Trump, bao gồm tăng cường trục xuất nhập nhập cư trái phép.

Tỷ lệ này không thay đổi nhiều so với thời điểm ông Trump mới nhậm chức.

Tuy nhiên, trong cuộc khảo sát mới, có 53% số người được hỏi nói rằng các chính sách về kinh tế của ông Trump đang đi sai hướng. Trong cuộc thăm dò trước đó của Reuters/Ipsos, tỷ lệ này chỉ là 43%.

Về nỗ lực kiềm chế lạm phát, chỉ có 32% người tham gia khảo sát cho rằng ông Trump đang làm tốt, theo Reuters.

Một báo cáo gần đây từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy, giá hàng hóa tiêu dùng ở Mỹ tăng mạnh vào tháng 1, sau các tuyên bố về áp thuế nhập khẩu của ông Trump đối với Trung Quốc, Mexico và Canada.

Trong khi ông Trump đã tạm hoãn áp thuế đối với Mexico và Canada, nhiều người vẫn lo ngại chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc có thể xảy ra. Ngày 11/2, ông Trump ký sắc lệnh áp thuế 25% lên mặt hàng hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ. Quyết định này sẽ có hiệu lực từ ngày 12/3.

54% số người được hỏi trong cuộc khảo sát mới của Reuters/Ipsos cho biết, họ phản đối các quyết định áp thuế của ông Trump, trong khi có 41% ủng hộ. Về quyết định tăng thuế đối với hàng hóa Trung Quốc của ông Trump, có 49% số người tham gia khảo sát ủng hộ và 47% phản đối.

Hôm 18/2, Tổng thống Mỹ cho biết, ông sẽ ký sắc lệnh đánh thuế 25% đối với xe hơi, chất bán dẫn, dược phẩm nhập khẩu vào Mỹ. Quyết định này sẽ có hiệu lực sớm nhất vào ngày 2/4.

Thuế quan của Mỹ - cả đe dọa và áp đặt - đối với các đối tác thương mại bao gồm Trung Quốc, Canada, Mexico và Liên minh châu Âu (EU) nhanh chóng gây...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc – Reuters ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN