Tuyên bố mới của Ukraine về cuộc đổ bộ nhằm vượt phòng tuyến Nga ở bờ đông sông Dnipro

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 12/8 đã lên tiếng bình luận về cuộc đổ bộ gần đây nhằm vượt phòng tuyến Nga ở bờ đông sông Dnipro, vùng Kherson.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở phía bờ tây sông Dnipro.

Binh sĩ Ukraine chiến đấu ở phía bờ tây sông Dnipro.

“Có những vui mừng xung quanh cuộc đổ bộ ở bờ đông sông Dnipro. Không có gì để vui mừng cả. Tôi vừa trở về từ khu vực đó”, bà Maliar nói, theo tờ Ukrainska Pravda.

“Để có thể đổ bộ ở đó và nhằm tạo chỗ đứng vững chắc, chúng tôi phải liên tục nỗ lực, cố gắng đẩy lùi đối phương”, bà Maliar cho biết.

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine, một số đơn vị chiến đấu đã hoàn thành một số nhiệm vụ ở khu vực bờ đông. “Mục tiêu của chúng tôi là giành lại toàn bộ lãnh thổ. Chúng tôi đang cố tận dụng các cơ hội”, bà Maliar nói.

Theo tờ Ukrainska Pravda, bà Maliar không cho biết biệt kích Ukraine có đổ bộ thành công ở bờ đông sông Dnipro hay không. Cuộc đổ bộ diễn ra vào ngày 9/8 nhưng đến nay không có bất cứ hình ảnh nào cho thấy Ukraine có thể kiểm soát các khu vực ở bờ đông thuộc phòng tuyến Nga.

Theo thông tin của Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở ở Mỹ, các biệt kích Ukraine vượt sông bằng 7 xuồng đổ bộ, mỗi xuồng có khoảng 6-7 người.

Nga đã tuyên bố ngăn chặn cuộc đổ bộ, loại bỏ hoàn toàn nhóm biệt kích Ukraine bằng hỏa lực mạnh của pháo binh.

Khu vực bờ đông sông Dnipro ở vùng Kherson (màu đỏ) hiện do Nga kiểm soát.

Khu vực bờ đông sông Dnipro ở vùng Kherson (màu đỏ) hiện do Nga kiểm soát.

Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, cuộc đổ bộ do biệt kích Ukraine thực hiện có thể chỉ nhằm “đánh lạc hướng”, trọng tâm phản công của Ukraine vẫn là khu vực miền nam thuộc tỉnh Zaporizhzhia.

Michael Clark, giáo sư đại học King ở London, Anh, nói “Ukraine có thể chỉ thực hiện cuộc đổ bộ nhằm đánh lạc hướng, chứ không thực sự muốn thiết lập các địa điểm tập kết ở bờ đông”.

“Ukraine muốn tạo đột phá ở phía nam thuộc tỉnh Zaporizhzhia, ở Bakhmut và ở Velyka Novosilka, tỉnh Donetsk”, chuyên gia Clark nói. “Họ muốn đánh lạc hướng lực lượng phòng thủ Nga ở vùng Kherson”.

Mick Ryan, chuyên gia quân sự, thiếu tướng về hưu của quân đội Úc, cũng cho rằng, Ukraine muốn thu hút lực lượng Nga ở Kherson.

“Ukraine một mặt muốn tìm điểm yếu trong tuyến phòng thủ Nga, mặt khác muốn đối phương bị phân tâm và phải phân tán nguồn lực để phòng thủ”, ông Ryan nói, theo báo Mỹ Insider.

Nguồn: [Link nguồn]

Video: UAV tự sát Nga đánh trúng xuồng cao tốc chở binh sĩ Ukraine trên sông Dnipro

Nhóm binh sĩ Ukraine lái xuồng cao tốc cố gắng tăng tốc tối đa để tránh nguy hiểm nhưng máy bay không người lái (UAV) tự sát của Nga bay nhanh hơn, theo truyền thông Nga.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Ukrainska Pravda, Insider ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN