Tuyên bố của ông Zelensky sau 2 tháng tấn công vùng Kursk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 6/10 tuyên bố cuộc tấn công vùng Kursk là một trong những đóng góp quan trọng nhất trong xung đột, hỗ trợ việc giải thoát cho các binh sĩ bị Nga giam giữ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao huân chương cho binh sĩ chiến đấu trong xung đột ở Ukraine. Ảnh: Reuters.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trao huân chương cho binh sĩ chiến đấu trong xung đột ở Ukraine. Ảnh: Reuters.

"Hôm nay đánh dấu hai tháng kể từ khi chúng ta phát động tấn công quân sự ở vùng Kursk. Và đây là một giai đoạn rất quan trọng của cuộc xung đột. Điều này đã giúp ích rất nhiều và tiếp tục giúp ích cho đất nước chúng ta", ông Zelensky nói trong thông điệp tối ngày 6/10.

Ukraine phát động tấn công vùng Kursk của Nga kể từ ngày 6/8 và nhanh chóng kiểm soát 100 khu dân cư và 1.200km2 lãnh thổ.

Từ giữa tháng 9, Nga đã bắt đầu tổ chức phản công, giành lại hàng chục khu dân cư và hàng trăm km2 lãnh thổ. Ukraine thừa nhận khó khăn khi Nga phản công nhưng không cho biết vẫn còn kiểm soát bao nhiêu km2 lãnh thổ ở Kursk.

"Chúng ta đã chứng minh rằng có thể đưa cuộc xung đột sang lãnh thổ Nga. Và với sự hỗ trợ đầy đủ từ các đối tác, chúng ta sẽ có thể gây áp lực theo cách cần thiết để Nga nhận ra rằng cuộc xung đột sẽ không mang lại lợi ích gì cho họ", ông Zelensky nói thêm.

Ước tính Ukraine huy động khoảng 15.000 quân tấn công vùng Kursk trong giai đoạn đầu. Sau khi hứng chịu thiệt hại, Kiev tiếp tục bổ sung thêm lực lượng tới mặt trận này. Đây là cuộc tấn công trong lãnh thổ Nga với quy mô lớn nhất kể từ Thế chiến 2.

"Chúng ta sẽ tiếp tục gây sức ép lớn hơn nữa lên Nga, bởi vì chỉ bằng sức mạnh, chúng ta mới có thể mang hòa bình đến gần hơn nữa", ông Zelensky nói trong thông điệp tối ngày 6/10.

Trong thông điệp cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Ukraine mất hơn 21.000 bính sĩ trong hai tháng giao tranh ở vùng Kursk.

"Kể từ đầu giao tranh ở Kursk, đối phương mất hơn 21.000 binh sĩ, 136 xe tăng, 66 xe chiến đấu bộ binh, 98 xe bọc thép chở quân, 885 phương tiện quân sự các loại, 584 xe gắn máy và 171 khẩu pháo", Bộ Quốc phòng Nga cho biết, theo TASS.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm, quân đội nước này đang chiếm ưu thế trên toàn mặt trận. Điểm nóng giao tranh tập trung ở vùng Donetsk nhưng Nga cũng tổ chức tiến công cả ở các khu vực khác, bao gồm vùng Kharkiv, Zaporizhzhia và Kherson.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Nga đã phát động một cuộc tấn công "nhanh chóng" nhằm vào tỉnh Kursk, nhưng chưa đạt được thành công thực sự nào ở khu vực này, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 13/9 tại hội nghị Chiến lược châu Âu Yalta.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Kyiv Independent, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN