Tướng hàng đầu Ukraine cảnh báo giai đoạn xung đột mới có lợi cho Nga

Cuộc xung đột ở Ukraine đang bước sang giai đoạn mới, trong đó Nga có những ưu thế để củng cố sức mạnh quân sự, tướng Valery Zaluzhnyi, Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine cho biết.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị phóng một máy bay không người lái (UAV) ở tỉnh Kharkiv vào ngày 30/10/2023.

Binh sĩ Ukraine chuẩn bị phóng một máy bay không người lái (UAV) ở tỉnh Kharkiv vào ngày 30/10/2023.

Trong bài viết đăng tải trên tờ Economist của Anh ngày 1/11, tướng Zaluzhnyi nói quân đội Ukraine cần năng lực quân sự mới và những bước tiến trong công nghệ để phá vỡ thế bế tắc trong cuộc xung đột hiện nay.

Tướng Zaluzhnyi nói về rủi ro khi xung đột ngày càng kéo dài và khiến Ukraine tiêu hao một lượng lớn nguồn lực. "Nga được hưởng lợi nhất trong giai đoạn xung đột bế tắc hiện nay, giúp họ có cơ hội củng cố sức mạnh quân sự, tạo ra thêm mối đe dọa với Ukraine", ông Zaluzhnyi nhận định.

Sau 5 tháng phản công, Ukraine chưa tạo ra được bất cứ bước đột phá đáng kể nào. Ngược lại, Nga bắt đầu có dấu hiệu giành lại thế chủ động, tiến công Ukraine ở các khu vực thuộc miền đông.

"Xung đột đã chạm đến ngưỡng bế tắc", ông Zaluzhnyi nói. "Các vũ khí cơ bản như tên lửa, pháo vẫn rất cần thiết nhưng quân đội Ukraine cần năng lực quân sự mới, cần sự đột phá về công nghệ thế phá vỡ thế bế tắc hiện nay".

Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine thừa nhận Ukraine không thể tạo ra đột phá với những vũ khí hiện có. "Chúng tôi cần được bổ sung sức mạnh không quân", ông Zaluzhnyi nói, cho biết kiểm soát vùng trời là yếu tố quan trọng quyết định thành công của các chiến dịch trên bộ quy mô lớn.

Điểm thứ hai mà ông Zaluzhnyi nhắc đến là năng lực tác chiến điện tử. Ông Zaluzhnyi nói Nga đang vượt trội hoàn toàn so với Ukraine về mặt này.

Các vũ khí và công nghệ quân sự khác mà Ukraine rất cần đồng minh phương Tây cung cấp bao gồm các hệ thống phản pháo và công nghệ rà phá bom mìn. Ngoài ra, Ukraine cũng phải tìm ra phương án mới để bổ sung thêm nhân lực cho lực lượng dự bị.

"Chúng tôi đang cố gắng khắc phục các vấn đề. Tìm cách ngăn chặn tình trạng trốn quân dịch", ông Zaluzhnyi cho biết.

Trong cuộc xung đột kéo dài hơn 20 tháng qua, Mỹ đã hỗ trợ cho Ukraine hơn 113 tỷ USD, cả về tài chính và quân sự. Tuy nhiên, Mỹ đến nay vẫn tránh cung cấp cho Ukraine các công nghệ quân sự hàng đầu, tương xứng với những gì Nga có.

"Mỹ không có trách nhiệm phải hỗ trợ Ukraine tất cả mọi thứ. Chúng tôi vẫn luôn trân trọng những gì hiện có. Nhưng tôi chỉ nói lên thực tế", ông Zaluzhnyi nhấn mạnh việc Ukraine cần các vũ khí hiện đại hơn.

"Không có các vũ khí mang tính đột phá, cuộc xung đột hiện nay chỉ càng diễn ra theo hướng mà Nga dự tính", ông Zaluzhnyi nói thêm. "Chúng tôi không thể chiến thắng với những gì hiện có. Tình trạng hiện nay chỉ kéo dài xung đột và tệ hơn nữa là dẫn đến sự thất bại".

Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga chỉ huy động một phần lực lượng quân sự, chủ yếu là bộ binh và lực lượng cơ giới. Không quân Nga can thiệp hạn chế vào xung đột.

Trong một báo cáo vào tháng 7/2023, Tướng không quân Anh Rich Knighton cho biết, không quân Nga vẫn còn 96% trong số 2.021 chiến đấu cơ và 90% trong số 899 trực thăng. 

Không có gì đảm bảo nếu phương Tây cung cấp một lượng lớn máy bay chiến đấu hiện đại cho Ukraine, cục diện xung đột có thể đảo chiều nhanh chóng, giới quan sát nhận định.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine: Nga tập kích dữ dội nhất kể từ đầu năm

Ukraine ngày 1/11 nói các thành phố và làng mạc ở miền đông bị Nga nã hỏa lực dữ dội trong 24 giờ qua.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - Reuters, Insider ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN