Trước thềm đàm phán với Mỹ, Lãnh tụ tối cao Iran gửi thư cho Tổng thống Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã cử bộ trưởng ngoại giao đến Mátxcơva hôm 17/4 với một lá thư gửi Tổng thống Nga Vladimir Putin để tóm tắt cho Điện Kremlin về các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: khamenei.ir)

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: khamenei.ir)

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần cảnh báo sẽ ném bom Iran và tăng cường thuế quan đối với các nước thứ ba mua dầu của Iran, nếu Tehran không đạt được thỏa thuận với Washington về chương trình hạt nhân.

Chính quyền Mỹ và Iran đã có các cuộc đàm phán tại Oman vào cuối tuần trước, mà cả hai bên đều mô tả là tích cực và mang tính xây dựng. Trước vòng đàm phán thứ hai dự kiến diễn ra tại Rome (Ý) vào cuối tuần này, Bộ trưởng Ngoại giao Iran Abbas Araghchi cho biết, quyền làm giàu uranium của Iran là không thể thương lượng.

Nga, một đồng minh lâu năm của Tehran, đóng vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán hạt nhân của Iran với phương Tây. Nga là thành viên có quyền phủ quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đồng thời là một bên ký kết thỏa thuận hạt nhân Iran.

"Về vấn đề hạt nhân, chúng tôi luôn có các cuộc tham vấn chặt chẽ với những người bạn Trung Quốc và Nga", ông Araghchi nói với đài truyền hình nhà nước Iran.

Ngoại trưởng Iran cho biết, ông chuyển một lá thư tới Tổng thống Nga Vladimir Putin, đề cập đến các vấn đề khu vực và song phương. Trợ lý chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga - Yuri Ushakov - xác nhận ông Putin sẽ gặp ông Araghchi.

Các cường quốc phương Tây cáo buộc Iran đang tinh chế uranium ở mức độ phân hạch cao vượt quá giới hạn cho một chương trình năng lượng hạt nhân dân sự, gần với mức độ đủ để chế tạo bom nguyên tử. Tuy nhiên, Iran phủ nhận việc phát triển vũ khí hạt nhân, và cho biết họ có quyền theo đuổi một chương trình hạt nhân dân sự.

Mátxcơva đã ký một thỏa thuận đối tác chiến lược kéo dài 20 năm với Tehran vào đầu năm nay, mặc dù thỏa thuận này không bao gồm điều khoản phòng thủ chung.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, các cuộc đàm phán với Iran sẽ tập trung vào Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA) - hiệp ước hạt nhân năm 2015 của các cường quốc thế giới với Iran. Mỹ đã rút khỏi hiệp ước trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên của ông Trump.

Bộ này nhấn mạnh: "Chúng tôi có ý định mở rộng hơn nữa mối quan hệ cùng có lợi với Iran, vì sự ổn định khu vực và an ninh quốc tế".

Tổng thống Nga Putin vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp với Lãnh tụ Iran Khamenei, vì cả Nga và Iran đều bị phương Tây coi là đối thủ, nhưng Mátxcơva không muốn gây ra cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân ở Trung Đông.

Nga tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào nhằm vào Iran đều là bất hợp pháp và không thể chấp nhận được. Hôm 14/4, Điện Kremlin đã từ chối bình luận khi được hỏi, liệu Nga có sẵn sàng kiểm soát kho dự trữ uranium làm giàu của Iran như một phần của thỏa thuận hạt nhân trong tương lai giữa Iran và Mỹ hay không.

Iran hôm 16/4 cảnh báo những tuyên bố trái ngược liên tục được Mỹ đưa ra có nguy cơ khiến đàm phán hạt nhân đổ vỡ, báo Mỹ Newsweek đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Hạnh ([Tên nguồn])
Tin tức Iran Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN