Trung Quốc vận hành nhà máy quang - thủy điện lớn nhất thế giới

Sự kiện: Tin tức Trung Quốc

Nhà máy quang - thủy điện lớn nhất thế giới đã bắt đầu sản xuất điện ở tỉnh Tứ Xuyên hôm 25/6, truyền thông Trung Quốc đưa tin.

Nhà máy quang - thủy điện lớn nhất thế giới ở Trung Quốc đi vào hoạt động hôm 25/6.

Nhà máy quang - thủy điện lớn nhất thế giới ở Trung Quốc đi vào hoạt động hôm 25/6.

Với các tấm pin Mặt trời có công suất 1 gigawatt (GW) và máy phát điện thủy điện có công suất 3GW, nhà máy có thể sản xuất 2 tỷ kilowatt giờ điện hàng năm, tương đương với mức tiêu thụ của hơn 700.000 hộ gia đình, theo SCMP.

Nhà máy là một phần trong dự án thúc đẩy năng lượng sạch của Trung Quốc nhằm tạo ra điện cung cấp cho 100 triệu hộ gia đình.

Nhà máy quang - thủy điện lớn nhất thế giới mang tên Kela, nằm trên một ngọn núi ở tỉnh Tứ Xuyên với độ cao 4.600 mét so với mực nước biển. Đây cũng là dự án quang - thủy điện nằm ở độ cao lớn nhất hiện nay.

Nhà máy quang - thủy điện có thiết kế kết hợp nhằm tận dụng mức sản xuất điện liên tục của thủy điện để bù đắp cho sự biến đổi của năng lượng Mặt trời.

Điện do các tấm pin năng lượng Mặt trời tạo ra trước tiên được vận chuyển qua các đường dây đến Trạm thủy điện Lianghekou cách đó 50km. Điện tạo ra từ năng lượng Mặt trời và thủy điện sau đó được kết hợp và hòa vào mạng lưới điện.

Thiết kế này giải quyết vấn đề kết nối điện Mặt trời với lưới điện một cách an toàn và tránh lãng phí, giải quyết sự phụ thuộc vào thời tiết của điện Mặt trời vào thời tiết.

“Đây là một ví dụ điển hình cho sự phát triển năng lượng sạch tập trung với quy mô lớn nhất trên thế giới", Tân Hoa Xã đưa tin.

Kela là nhà máy quang - thủy điện lớn nhất thế giới. Trước đó, nhà máy lớn nhất thuộc loại này là một nhà máy ở tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc, với công suất phát điện Mặt trời đạt 850.000 kW. 

Các tấm pin Mặt trời của nhà máy quang - thủy điện Kela ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Các tấm pin Mặt trời của nhà máy quang - thủy điện Kela ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Khi các dự án năng lượng sạch được xây dựng hoàn chỉnh, tổng công suất sẽ vượt 100GW, sản xuất khoảng 300 tỷ kilowatt giờ hàng năm, đủ để đáp ứng nhu cầu của 100 triệu hộ gia đình, Tân Hoa Xã cho biết.

Nhà máy quang - thủy điện Kela có ý nghĩa quan trọng cả về quy mô và độ phức tạp trong xây dựng, theo SCMP. Có 52.700 cọc thép nâng các tấm pin Mặt trời. Lượng thép được sử dụng tạo ra khung cho bảng điều khiển năng lượng Mặt trời nặng gần 50.000 tấn, đủ để xây dựng thêm một sân vận động quốc gia ở Bắc Kinh.

Nhà máy có diện tích 16km2 với 2 triệu tấm pin Mặt trời. Công suất phát điện Mặt trời 1GW có thể sạc đầy 15.000 xe điện với quãng đường 550km trong một giờ.

Vì địa điểm xây dựng nhà máy nằm ở độ cao đáng kể nên các công nhân xây dựng phải đối mặt với thời tiết cực lạnh. Ở độ cao khoảng 4.600 mét, quá trình xây dựng chỉ có thể diễn ra trong một nửa quãng thời gian trong năm. Có thời điểm, các công nhân phải lắp đặt 7.000 bệ đỡ, 1.200 giá đỡ tấm năng lượng mặt trời, 33.000 tấm pin mặt trời và 30 hộp biến áp trong vòng 24 giờ.

"Nhà máy đi vào vận hành giúp tiết kiệm hơn 600.000 tấn than hàng năm, giảm 1,6 triệu tấn khí thải CO2”, giám đốc nhà máy Kela, Yang Zhiwei nói trên đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV).

Nguồn: [Link nguồn]

Quốc gia châu Phi gặp khó trong nỗ lực thoát cảnh nợ nần Trung Quốc

Trong 6 năm qua, một quốc gia châu Phi đã cố gắng giảm sự phụ thuộc vào nguồn thu từ dầu mỏ và nguồn tiền cho vay từ Trung Quốc nhưng các nỗ lực vẫn cần thời gian.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Anh - SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN