Trung Quốc phản ứng việc Nhật, Philippines ký thỏa thuận quốc phòng

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Trung Quốc lên tiếng sau khi Nhật và Philippines ký kết thỏa thuận quốc phòng mang tính lịch sử, cho phép triển khai lực lượng trên lãnh thổ của nhau.

Ngày 8-7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm đưa ra bình luận về Thỏa thuận tiếp cận đối ứng (RAA) mà Nhật và Philippines vừa ký kết, nhấn mạnh rằng hợp tác giữa hai nước này không được làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực, theo đài CGTN.

Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nhật Yoko Kamikawa và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines - ông Gilberto Teodoro ký kết thỏa thuận quốc phòng mang tên Thỏa thuận tiếp cận đối ứng (RAA), trong đó cho phép triển khai lực lượng trên lãnh thổ của nhau.

Tổng thống Philippines - ông Ferdinand Marcos Jr. đã chứng kiến lễ ký kết trên, theo hãng thông tấn Kyodo News.

(Từ trái sang) Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Minoru Kihara, Ngoại trưởng Nhật Yoko Kamikawa, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro và Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo tại Manila (Philippines) hôm 8-7. Ảnh: REUTERS

(Từ trái sang) Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Minoru Kihara, Ngoại trưởng Nhật Yoko Kamikawa, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr., Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro và Ngoại trưởng Philippines Enrique Manalo tại Manila (Philippines) hôm 8-7. Ảnh: REUTERS

Bình luận về động thái trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng khu vực châu Á - Thái Bình Dương không cần một khối quân sự hay một “vòng tròn nhỏ” kích động sự đối đầu giữa các phe và gây ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.

“Trao đổi và hợp tác giữa hai nước không được gây nguy hiểm cho sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa các nước trong khu vực, không được làm suy yếu hòa bình và ổn định trong khu vực, và không được nhắm mục tiêu hoặc làm tổn hại đến lợi ích của bên thứ ba” - ông Lâm nói.

Theo ông Lâm, bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm cho hòa bình, ổn định khu vực và làm suy yếu sự thống nhất và hợp tác khu vực sẽ gây ra sự báo động và phản đối từ các nước trong khu vực.

Nhật, Philippines chưa lên tiếng về phát ngôn trên của ông Lâm.

Theo Kyodo News, RAA giữa Nhật và Philippines là lần đầu tiên Tokyo ký kết với một quốc gia châu Á, trước đó Nhật đã ký thỏa thuận tương tự với Anh (2023) và Úc (2022).

Sau khi RAA có hiệu lực, Lực lượng Phòng vệ Nhật sẽ có thể tham gia với tư cách thành viên chính thức vào cuộc tập trận quân sự quy mô lớn Balikatan mà Philippines và Mỹ tiến hành hàng năm tại quốc gia Đông Nam Á này. Trước đây, Nhật tham gia với vai trò quan sát viên.

Tổng thống Marcos cho biết thỏa thuận quốc phòng mới là “rất quan trọng”, trong khi Ngoại trưởng Kamikawa mô tả đây là một “thành tựu lớn”.

Nguồn: [Link nguồn]

Philippines và Nhật Bản vừa ký Thỏa thuận tiếp cận qua lại (RAA), để cho phép hai bên đưa quân đến lãnh thổ của nhau.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo 475 ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN