Trung Quốc phản ứng gay gắt sau tuyên bố đòn thuế quan mới của ông Trump
Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo với chính quyền Washington.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm. Ảnh: BNG Trung Quốc
Theo Reuters, Trung Quốc ngày 28/2 cáo buộc Mỹ lợi dụng vấn đề fentanyl để gây sức ép thuế quan và "tống tiền", sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thêm 10% thuế đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
"Mỹ đã lợi dụng vấn đề fentanyl để khăng khăng gây áp lực về thuế và tống tiền", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm tuyên bố trong một cuộc họp báo hàng tuần.
"Điều này đã tạo ra tác động nghiêm trọng, gây sức ép và đe dọa đến đối thoại cũng như hợp tác song phương trong lĩnh vực kiểm soát ma túy", ông Lâm nói, đồng thời cảnh báo, chính sách thuế quan của Mỹ sẽ phản tác dụng.
Ông Lâm cũng nhấn mạnh, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên trên thế giới chính thức kiểm soát các chất tương tự fentanyl và đã "đạt được những kết quả đáng kể" trong hợp tác chống ma túy với Mỹ.
Ngày 28/2, Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố nước này có một trong những chính sách chống ma túy nghiêm ngặt nhất thế giới, đồng thời cảnh báo rằng các mức thuế mới sẽ gây gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu.
Bộ này cũng chỉ trích các động thái của Mỹ là "hoàn toàn nhằm đổ lỗi và trốn tránh trách nhiệm", đồng thời khẳng định rằng cách tiếp cận này không giúp Washington giải quyết được vấn đề nội tại.
Các nhà phân tích nhận định, Bắc Kinh vẫn kỳ vọng đạt được một thỏa thuận với chính quyền ông Trump. Tuy nhiên, khi các cuộc đàm phán thương mại chưa có tiến triển rõ ràng và Nhà Trắng ngày càng thể hiện dấu hiệu chuẩn bị cho một cuộc tách rời kinh tế sâu rộng với Trung Quốc, triển vọng cải thiện quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới ngày càng mờ nhạt.
Ngày 27/2, Tổng thống Trump tuyên bố mức thuế 25% đối với hàng hóa từ Mexico và Canada sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 4/3, cùng với mức thuế bổ sung 10% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Hôm 4/2, ông Trump đã tuyên bố áp mức thuế 10% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc.
Tuyên bố mới của ông Trump khiến Bắc Kinh chỉ còn chưa đầy một tuần để đưa ra các biện pháp đối phó, trong bối cảnh chính quyền ông Trump đang thể hiện lập trường ngày càng cứng rắn đối với đối thủ chiến lược của mình, bất chấp việc Tổng thống Mỹ từng rút lại lời đe dọa áp thuế lên tới 60% khi mới nhậm chức.
Theo Reuters, thời điểm mức áp thuế của Mỹ với Trung Quốc có hiệu lực gần với ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội thường niên của Trung Quốc (ngày 5/3). Kỳ họp này là sự kiện quan trọng khi Bắc Kinh dự kiến sẽ công bố các ưu tiên kinh tế của năm 2025.
Những tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc tiếp tục thực hiện kế hoạch áp thuế với Mexico và Canada, cũng như để ngỏ khả năng sẽ sớm áp...
Nguồn: [Link nguồn]
-28/02/2025 16:51 PM (GMT+7)