Trung Quốc: Mưa lũ khiến 6 người thiệt mạng, nước ở đập Tam Hiệp dâng đến mức đáng lo ngại

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Đập Tam Hiệp lần đầu mở cổng xả lũ trong năm nay khi lượng nước lớn từ sông Dương Tử đổ về không ngừng.

Người dân ở Điếm Giang sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm (ảnh: SCMP)

Người dân ở Điếm Giang sơ tán khỏi khu vực nguy hiểm (ảnh: SCMP)

Tính đến ngày 12/7, đã có 6 người tử vong do mưa lũ ở huyện Điếm Giang, Trùng Khánh (thành phố ở khu vực thượng lưu sông Dương Tử).

Theo CCTV, 4 người tử vong ở Điếm Giang do “thảm họa địa chất” trong mưa lũ và 2 người còn lại thiệt mạng do đuối nước.

Chính quyền Trùng Khánh cho biết, mưa lớn trút xuống huyện Điếm Giang kể từ tối ngày 10/7. Lượng mưa trong ngày có lúc ghi nhận tới là 254,6mm, mức cao kỷ lục kể từ khi dữ liệu khí tượng tại đây được thu thập.

Mưa lớn cũng gây ảnh hưởng tới 14 xã ở Điếm Giang, khiến 6.985 người phải sơ tán và 5 ngôi nhà bị hư hại.

Theo Tân Hoa Xã, từ ngày 10 – 11/7, mưa lớn đã quét qua 26 quận và huyện tại Trùng Khánh. Một số quận như Trường Thọ, Phong Đô ghi nhận lượng mưa cao kỷ lục. Mực nước trên 15 con sông ở Trùng Khánh vượt quá mức cảnh báo.

Hôm 11/7, Trung tâm Kiểm soát Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Trùng Khánh đã nâng cảnh báo ứng phó lũ lụt lên cấp độ 3 ở 14 quận và huyện ở Trùng Khánh. 9 khu vực thuộc thành phố này cũng bị nâng cảnh báo thảm họa địa chất lên cấp độ 3.

Mưa lớn kéo dài dễ gây sạt lở đất ở các khu vực đồi núi địa chất yếu, theo SCMP.

“Công tác chuẩn bị và ứng phó lũ lụt đang bước vào giai đoạn quan trọng. Chúng ta cần tăng cường cảnh báo và giám sát, đồng thời sơ tán kịp thời người dân ở những khu vực nguy hiểm, dễ xảy ra thảm họa địa chất”, ông Hồ Hoành Hoa – Thị trưởng Trùng Khánh – nói.

Đập Tam Hiệp bắt đầu xả lũ (ảnh: SCMP)

Đập Tam Hiệp bắt đầu xả lũ (ảnh: SCMP)

Theo Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, nước này phải đối mặt với nhiều thách thức trong mùa mưa lũ năm nay, đặc biệt là ở các khu vực dọc sông Dương Tử.

Mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp (con đập chặn nước sông Dương Tử) ghi nhận mức 161,1 mét hôm 11/7 – mốc cao đáng lo ngại.

Năm 2020, mực nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp đạt 164,18 mét – mức cao nhất từ khi con đập được xây dựng.

Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử hôm 12/7 dự báo, trong vòng 10 ngày tới, mưa lớn sẽ tiếp diễn ở khu vực thượng nguồn sông Dương Tử và một đợt nước lũ mới sẽ tràn về đập Tam Hiệp vào khoảng ngày 16/7.

SCMP đưa tin, đập Tam Hiệp đã bắt đầu xả lũ từ chiều ngày 12/7, khi lưu lượng nước đổ về con đập ghi nhận hơn 31.000 mét khối/giây.

Đây là đợt xả lũ đầu tiên của đập Tam Hiệp trong năm nay, dự kiến sẽ khiến mực nước ở khu vực hạ lưu sông Dương Tử tăng đáng kể.

Nguồn: [Link nguồn]

Chính quyền tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) thông báo, lực lượng cứu hộ đã bịt kín đoạn đê vỡ dài hơn 200 mét ở hồ Động Đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – tổng hợp ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN