Trung Quốc lên tiếng sau khi Ukraine tấn công lãnh thổ Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Trung Quốc đưa ra 3 nguyên tắc “hạ nhiệt” căng thẳng trong bối cảnh Ukraine điều lực lượng lớn tấn công vào khu vực bên trong lãnh thổ Nga.

Lực lượng Ukraine tập trung ở vùng Sumy trước khi tiến vào lãnh thổ Nga (ảnh: Reuters)

Lực lượng Ukraine tập trung ở vùng Sumy trước khi tiến vào lãnh thổ Nga (ảnh: Reuters)

Hôm 12/8, Trung Quốc kêu gọi các bên trong cuộc xung đột Nga – Ukraine hạ nhiệt căng thẳng sau khi lực lượng Kiev tấn công vào tỉnh biên giới Kursk của Nga, khiến hàng chục nghìn người phải sơ tán.

Cuộc tấn công vào ngày 6/8 của Ukraine dường như khiến Nga bất ngờ, theo Reuters. Hôm 11/8, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, lực lượng Ukraine có thể đã tiến sâu khoảng 30km ở một số khu vực. 

Một quan chức (giấu tên) của Ukraine cho hay, nước này đã điều “hàng nghìn” binh sĩ tham gia chiến dịch tấn công vùng Kursk.

Bình luận về tình hình ở Nga, Bắc Kinh hôm 12/8 kêu gọi các bên tuân thủ “3 nguyên tắc để hạ nhiệt căng thẳng”.

“Đó là không mở rộng vùng xung đột, không leo thang chiến sự và không đổ thêm dầu vào lửa”, Reuters dẫn lời một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

Người phát ngôn nói thêm: “Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì liên lạc với cộng đồng quốc tế và đóng vai trò xây dựng, thúc đẩy giải pháp chính trị nhằm giải quyết cuộc xung đột này”.

Theo Reuters, trong cuộc xung đột Nga – Ukraine, Trung Quốc tuyên bố giữ quan điểm trung lập và không viện trợ vũ khí sát thương cho bất kỳ bên nào, khác với Mỹ và các nước thành viên NATO.

Tuy nhiên, NATO và Mỹ đã nhiều lần cáo buộc Trung Quốc “tiếp tay” cho Nga, điều mà Bắc Kinh bác bỏ.

Hôm 11/8, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, quân đội nước này đang tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga để gây sức ép đối với Moscow.

“Hôm nay, tôi đã nhận được một số báo cáo từ Tổng Tư lệnh Syrskyi về tình hình tiền tuyến và các hành động của chúng ta nhằm đưa cuộc chiến sang lãnh thổ Nga”, ông Zelensky nói.

“Ukraine đang chứng minh rằng chúng ta có thể gây ra áp lực cần thiết lên đối phương”, ông Zelensky nói thêm.

Hiện tại, lực lượng Ukraine nhiều nhất chỉ có thể kiểm soát vài chục km2 lãnh thổ Nga, trong khi đó, quân đội Nga kiểm soát hơn 100.000 km2 lãnh thổ Ukraine, theo Reuters.

Tuy nhiên, nỗ lực xâm nhập của Ukraine cũng gây ra tình trạng nghiêm trọng ở vùng Kursk (tây nam nước Nga).

Hôm 11/8, TASS đưa tin, hơn 76.000 cư dân ở vùng Kursk đã được sơ tán.

Hôm 12/8, Thống đốc vùng Belgorod – ông Vyacheslav Gladkov – cũng ra lệnh sơ tán người dân ở quận Krasnoyaruzhsky.

“Tôi chắc chắn rằng quân đội Nga đang làm mọi thứ để đối phó với mối đe dọa vừa phát sinh, nhưng chúng ta vẫn cần di dời người dân ở quận Krasnoyaruzhsky tới nơi an toàn hơn”, ông Gladkov nói.

54 khu vực của Nga đã thiết lập hơn 370 trung tâm lưu trú để tiếp nhận cư dân sơ tán từ các vùng biên giới, theo TASS.

Nguồn: [Link nguồn]

Một đợt tiến công lớn bằng xe bọc thép của lực lượng xâm nhập đã bị chặn lại ở vùng Kursk, quân đội Nga tuyên bố.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Quốc – Reuters, TASS ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN