Trung Quốc, Iran, Nga bắt đầu đàm phán hạt nhân mà không có Mỹ
Các nhà ngoại giao từ Iran, Nga và Trung Quốc đang họp mặt tại Bắc Kinh để đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran, động thái có thể dẫn đến các cuộc đàm phán về vấn đề này sau nhiều năm trì hoãn.
Trung Quốc, Nga, Iran tổ chức đàm phán về hạt nhân.
Bắc Kinh cho biết ba nước hy vọng sẽ tìm ra giải pháp ngoại giao cho vấn đề hạt nhân của Iran, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin ngày 14/3.
“Trong tình hình hiện tại, chúng tôi tin rằng tất cả các bên nên giữ bình tĩnh và kiềm chế để tránh leo thang tình hình hạt nhân Iran, hoặc thậm chí là tiến tới đối đầu và xung đột”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói với các phóng viên trước cuộc gặp của các nhà ngoại giao.
Cuộc họp tại Bắc Kinh có sự tham dự của Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triêu Húc, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov và Thứ trưởng Ngoại giao Iran Kazem Gharibabadi. Các quan chức sẽ “trao đổi quan điểm về vấn đề hạt nhân Iran cũng như những vấn đề khác mà các bên cùng quan tâm”, theo truyền thông Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2018 đã rút Washington khỏi một hiệp ước mang tính bước ngoặt mà Iran đã đạt được vào năm 2015 với Mỹ, Nga, Trung Quốc, Anh, Pháp, Đức và Liên minh Châu Âu, trong đó Tehran đồng ý hạn chế chương trình hạt nhân của mình để đổi lấy việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt quốc tế. Đây được coi là một dấu mốc quan trọng trọng nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Obama khi đó.
Tehran tiếp tục tuân thủ các điều khoản nhưng bắt đầu từ từ hủy bỏ các cam kết của mình sau khi ông Trump chấm dứt thỏa thuận.
Cuộc họp tại Bắc Kinh giữa ba nhà ngoại giao diễn ra sau một loạt các động thái của ông Trump nhằm nối lại các cuộc đàm phán hạt nhân với Tehran.
Tuần này, Tổng thống Mỹ đã gửi một lá thư cho Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei kêu gọi các cuộc đàm phán mới nhưng cũng cảnh báo rằng Washington có quyền thực hiện hành động quân sự chống lại chương trình hạt nhân của nước này.
Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đáp lại rằng ông sẽ không đàm phán với Mỹ khi bị đe dọa và Iran sẽ không khuất phục trước “lệnh” đàm phán của Mỹ.
Iran tiếp tục bày tỏ không hài lòng sau khi 6 trong số 15 thành viên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Mỹ, Pháp, Hy Lạp, Panama, Hàn Quốc và Anh đã tổ chức một cuộc họp kín để thảo luận về chương trình hạt nhân của mình. Tehran cho biết cuộc họp là một “sự lạm dụng” Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Hải quân Nga vừa tiếp nhận chiếc thứ 5 trong lớp tàu ngầm tấn công hạt nhân tiên tiến Yasen dự kiến sẽ được đồn trú rất gần Na Uy, một quốc gia thành...
Nguồn: [Link nguồn]
-14/03/2025 13:50 PM (GMT+7)