Trung Quốc đưa ra đề xuất đặc biệt với Mỹ?

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Trung Quốc có thể đề xuất khôi phục thỏa thuận “Giai đoạn 1” với Mỹ, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố áp thuế thêm 10% đối với hàng Trung Quốc.

Tờ Wall Street Journal (WSJ) đưa tin đề xuất ban đầu của Trung Quốc về thuế quan sẽ tập trung vào việc khôi phục thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” được ký vào năm 2020 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo báo cáo của WSJ, các khía cạnh khác trong kế hoạch của Trung Quốc bao gồm cam kết không phá giá đồng nhân dân tệ, đề nghị đầu tư nhiều hơn vào Mỹ và cam kết chặn đường chất fentanyl đến Mỹ.

Thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” mà Tổng thống Trump ký với Bắc Kinh vào năm 2020 đã chấm dứt cuộc chiến thuế quan kéo dài gần 2 năm vào thời điểm đó. Ảnh: Bloomberg

Thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” mà Tổng thống Trump ký với Bắc Kinh vào năm 2020 đã chấm dứt cuộc chiến thuế quan kéo dài gần 2 năm vào thời điểm đó. Ảnh: Bloomberg

Vào ngày 1-2, Tổng thống Trump đã áp đặt mức thuế 10% đối với hàng hóa từ Trung Quốc với lý do Trung Quốc không ngăn chặn được fentanyl, một loại ma tuý chết người, đến Mỹ.

Trung Quốc đã lên án động thái trên nhưng vẫn để ngỏ khả năng đàm phán với Mỹ nhằm tránh xung đột ngày càng sâu sắc. 

Thỏa thuận thương mại “Giai đoạn 1” mà Tổng thống Trump ký với Bắc Kinh vào năm 2020 đã chấm dứt cuộc chiến thuế quan kéo dài gần 2 năm vào thời điểm đó.

Thỏa thuận này yêu cầu Trung Quốc tăng mua hàng xuất khẩu của Mỹ thêm 200 tỉ USD trong 2 năm nhưng Bắc Kinh đã không đạt được mục tiêu do đại dịch COVID-19 ập đến.

Reuters hồi tháng 1 cho biết Tổng thống Trump đã chỉ đạo đại diện thương mại Mỹ đánh giá hoạt động của Trung Quốc dựa trên thỏa thuận thương mại đó.

Báo cáo của WSJ cho biết thêm Bắc Kinh có kế hoạch coi TikTok phần lớn là một “vấn đề thương mại”. Nghĩa là nước này sẽ cho phép các nhà đầu tư vào ByteDance, chủ sở hữu TikTok, đàm phán thỏa thuận với các nhà thầu quan tâm ở Mỹ.

Tổng thống Trump trước đó nói rằng ông đang đàm phán với nhiều người về việc mua TikTok, bao gồm cả Microsoft, và muốn chứng kiến một cuộc đấu thầu ứng dụng này.

Cả Bộ Thương mại Mỹ lẫn Trung Quốc chưa bình luận về báo cáo của WSJ.

Tổng thống Trump tiếp tục cứng rắn về kênh đào Panama

Tổng thống Trump hôm 2-2 nhắc lại tuyên bố "lấy lại" kênh đào Panama. Ông cảnh báo về hành động "mạnh mẽ" của Mỹ trong cuộc tranh chấp ngoại giao leo thang với quốc gia Trung Mỹ về sự hiện diện của công ty Trung Quốc xung quanh kênh đảo Panama - một tuyến đường thủy quan trọng.

"Trung Quốc đang vận hành kênh đào Panama nhưng họ đã vi phạm thỏa thuận và chúng tôi sẽ lấy lại nó" - Tổng thống Trump nhấn mạnh.

Trong cuộc gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Tổng thống Panama Raúl Mulino khẳng định chủ quyền của Panama đối với kênh đào không phải là vấn đề cần tranh cãi. Ông cũng cho biết đã giải quyết những lo ngại của Washington về ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với kênh đào Panama.

Theo ông Mulino, Panama sẽ không gia hạn bản ghi nhớ năm 2017 để tham gia sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc, đồng thời gợi ý rằng thỏa thuận với Bắc Kinh có thể kết thúc sớm.

"Panama sẽ tìm cách hợp tác với Mỹ về các khoản đầu tư mới, bao gồm cả các dự án cơ sở hạ tầng. Tôi nghĩ chuyến thăm này mở ra cơ hội xây dựng các mối quan hệ mới cũng như tăng cường đầu tư của Mỹ vào Panama nhiều nhất có thể" - ông Mulino cho biết thêm.

Một loạt lãnh đạo các nước châu Âu như Pháp, Đức, Ba Lan lên tiếng trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố “chắc chắn” sẽ tăng thuế đối với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Phạm Nghĩa ([Tên nguồn])
Tin tức Trung Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN