Trung Quốc cảnh báo một nước thành viên NATO

Bắc Kinh kêu gọi quốc gia châu Âu tôn trọng nguyên tắc Một Trung Quốc và xem xét lại mối quan hệ với đảo Đài Loan.

Văn phòng đại diện Lithuania ở đảo Đài Loan được thành lập (ảnh: SCMP)

Văn phòng đại diện Lithuania ở đảo Đài Loan được thành lập (ảnh: SCMP)

“Lithuania nên xử lý cẩn trọng vấn đề Đài Loan và duy trì hiệu quả nền tảng chính trị cho mối quan hệ song phương với Trung Quốc”, ông Triệu Lập Kiên – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – phát biểu trong cuộc họp báo hôm 8/11.

Phát biểu của ông Triệu được đưa ra sau khi Văn phòng đại diện của Lithuania tại Đài Loan chính thức đi vào hoạt động hôm 7/11. Cùng ngày, Đài Loan tuyên bố sẽ đầu tư khoảng 30 triệu USD cho hợp tác kinh doanh, tài chính và công nghiệp của Lithuania – một nước thành viên NATO và EU.

Trong cuộc họp báo hôm 8/11, ông Triệu Lập Kiên cảnh báo, nếu đảo Đài Loan cấu kết với các thế lực bên ngoài nhằm theo đuổi độc lập, Bắc Kinh sẽ thực hiện hành động kiên quyết. 

Bắc Kinh luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời và có thể sử dụng vũ lực để thống nhất nếu cần thiết. Theo ông Triệu, căng thẳng trên eo biển Đài Loan hiện tại chủ yếu xuất phất từ việc phe ly khai ở Đài Loan tìm kiếm sự trợ giúp từ bên ngoài. 

Trước đó, trong buổi lễ khai trương Văn phòng đại diện tại đảo Đài Loan, Paulius Lukauskas – đặc phái viên Lithuania – tuyên bố, Lithuania cam kết hợp tác chặt chẽ hơn với hòn đảo, đặc biệt là về thương mại và đầu tư.

Joanne Ou – phát ngôn viên cơ quan ngoại giao Đài Loan – cho hay, việc thành lập Văn phòng đại diện Lithuania tại Đài Loan là cột mốc lớn trong quan hệ hữu nghị giữa 2 bên.

“Đài Loan và Lithuania là những đối tác thân thiết, cùng chia sẻ các giá trị và vượt qua những thách thức sau đại dịch Covid-19 và trong bối cảnh xung đột Nga – Ukraine xảy ra”, bà Joanne Ou nói.

Năm ngoái, Trung Quốc tuyên bố hạ cấp quan hệ với Lithuania khi nước thành viên EU thông báo thành lập Văn phòng đại diện ở Đài Loan. Trung Quốc cũng trừng phạt một số quan chức Lithuania và chấm dứt hợp tác về giao thông vận tải với nước này.

Đài Loan tăng cường quan hệ với phương Tây có thể khiến căng thẳng với Bắc Kinh gia tăng (ảnh: SCMP)

Đài Loan tăng cường quan hệ với phương Tây có thể khiến căng thẳng với Bắc Kinh gia tăng (ảnh: SCMP)

Bộ trưởng Kinh tế Lithuania Ausrine Armonaite hôm 7/11 ca ngợi thành tựu hợp tác kinh tế mới giữa Lithuania và Đài Loan, cho rằng việc mở Văn phòng đại diện ở hòn đảo này là bước đi tăng cường vị thế của Lithuania ở khu vực châu Á.

Bà Armonaite cho biết, mặc dù Trung Quốc đang áp đặt lệnh trừng phạt, xuất khẩu hàng hóa của Lithuania tới 10 đối tác ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương trong 8 tháng đầu năm nay đã tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cùng ngày 7/11, Hội đồng phát triển Đài Loan cho hay, chính quyền hòn đảo đã phê duyệt khoản đầu tư trị giá 3,5 triệu USD cho Lithuania.

“2 khoản đầu tư khác dự kiến sẽ được công bố vào cuối năm nay hoặc đầu năm sau, nâng tổng số vốn lên 10 triệu USD”, một quan chức Đài Loan (giấu tên) tiết lộ.

Đài Loan cũng đồng ý sẽ nhập khẩu cá, trứng và các sản phẩm từ sữa của Lithuania để thúc đẩy thương mại giữa 2 bên, quan chức này cho hay.

Khoản đầu tư 3,5 triệu USD được Đài Loan trích ra từ Quỹ đầu tư Trung và Đông Âu. Quỹ này được thành lập hồi đầu năm, nhằm phát triển quan hệ thương mại của Đài Loan với một số nước thuộc khu vực Trung và Đông Âu như Lithuania, Slovakia và Cộng hòa Séc.

Nguồn: [Link nguồn]

Ông Tập Cận Bình nêu vấn đề Hong Kong, Đài Loan (Trung Quốc) trong khai mạc Đại hội Đảng

Trung Quốc đã đạt được mục tiêu kiểm soát toàn diện Hong Kong, thay đổi đặc khu từ tình trạng hỗn loạn trở thành quản trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chính Pháp – SCMP ([Tên nguồn])
Tin tức Đài Loan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN