Tròn 3 năm xung đột với Nga, Ukraine nhận thêm viện trợ "nóng”

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Ukraine nhận thêm viện trợ mới trị giá 3,5 tỉ euro do đích thân Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tới Kiev trao cho Tổng thống Zelensky

Euro News cho biết bà Von der Leyen đến Kiev bằng tàu hỏa vào sáng 24-2, nhân dịp tròn 3 năm nổ ra xung đột Ukraine - Nga.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu dự kiến công bố gói viện trợ mới trị giá 3,5 tỉ euro, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Ukraine trong việc mua sắm thiết bị quân sự từ ngành công nghiệp quốc phòng nội địa.

Số tiền 3,5 tỉ euro là khoản "tạm ứng" từ quỹ trị giá 50 tỉ euro do Liên minh châu Âu (EU) thiết lập vào đầu năm 2024.

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Volodymyr Zelensky

Chủ tịch Uỷ ban châu Âu Ursula von der Leyen và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: Volodymyr Zelensky

Trong khi Brussels đã xoay xở để đáp ứng nhu cầu tài chính của Ukraine trong cả năm, nguồn cung cấp vũ khí sau mùa hè vẫn chưa có gì đảm bảo.

"Chúng ta ngay lập tức phải đẩy nhanh việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Đây sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của chúng ta trong những tuần tới" – bà Von der Leyen nói với truyền thông trên đường tới Kiev.

Lãnh đạo Ủy ban châu Âu tuyên bố: "Chúng tôi tin tưởng vào một nước Ukraine tự do và có chủ quyền trên con đường tiến tới gia nhập EU". 

Cùng với việc viện trợ Kiev, nhà lãnh đạo Uỷ ban châu Âu còn nêu rõ: "Chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Nga, trừ khi họ chứng minh được thiện chí thực sự để đạt được một thỏa thuận hòa bình lâu dài cho Ukraine".

"Một nước Ukraine tự do và có chủ quyền là lợi ích của toàn thế giới" – bà quả quyết.

Ngoài bà Von der Leyen, các lãnh đạo phương Tây khác như Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez hay Thủ tướng Canada Justin Trudeau cũng có mặt tại thủ đô Ukraine dịp này. Họ sẽ cùng gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky để tái khẳng định sự đoàn kết và ủng hộ với Ukraine.

Đây là chuyến thăm thứ 9 của Chủ tịch Ủy ban châu Âu tới Ukraine kể từ khi nổ ra cuộc xung đột toàn diện với Nga cách đây tròn 3 năm, song diễn ra trong bối cảnh hoàn toàn khác so với những chuyến đi trước đó của bà.

Lúc này, Mỹ đang nỗ lực đàm phán song phương với Nga nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine. Nỗ lực mạnh mẽ của Tổng thống Donald Trump khiến các đồng minh châu Âu lo ngại rằng một thỏa thuận vội vã có thể khiến toàn bộ lục địa già bị tổn thương.

Mối quan hệ giữa Washington và Kiev căng thẳng gần đây sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky từ chối ký thoả thuận đất hiếm với Mỹ.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng thẳng thừng tuyên bố Kiev sẽ không chấp nhận kết quả cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Mỹ tại Ả Rập Saudi hôm 18-2 vì nó "được tiến hành sau lưng Ukraine".

Trong 3 năm xung đột với Nga, Ukraine đã mất nhiều đất, cố gắng giành lại một số khu vực nhờ viện trợ quân sự phương Tây. Hàng triệu người Ukraine...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Hải Hưng ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN