Phản ứng của Hàn Quốc, Trung Quốc sau khi Triều Tiên cho nổ 2 tuyến đường liên Triều

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho rằng việc cho nổ 2 tuyến đường Gyeongui và Donghae là hành động “rất bất thường” từ phía Triều Tiên.

Binh sĩ Triều Tiên cho nổ một phần tuyến đường Gyeongui (ảnh: Yonhap)

Binh sĩ Triều Tiên cho nổ một phần tuyến đường Gyeongui (ảnh: Yonhap)

Trong thông cáo hôm 15/10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, Seoul “lên án mạnh mẽ” hành động cho nổ 2 tuyến đường bộ liên Triều của Bình Nhưỡng. Bộ này cho rằng đây là phản ứng “rất bất thường” từ phía Bình Nhưỡng và vi phạm rõ ràng thỏa thuận liên Triều.

Động thái của Triều Tiên là sự lặp lại "bước lùi” (về ngoại giao) của nước này, Bộ Thống nhất Hàn Quốc tuyên bố, nhắc lại việc Bình Nhưỡng cho nổ Văn phòng liên lạc chung tại Kaesong vào năm 2020.

Theo Yonhap, năm ngoái, Hàn Quốc đã kiện Triều Tiên, đòi bồi thường thiệt hại 44,7 tỷ won (khoảng 32,8 triệu USD) sau khi Văn phòng liên lạc chung tại Kaesong bị phá hủy.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc hôm 15/10 cho biết, Hàn Quốc có thể tiếp tục kiện Triều Tiên vì cho nổ 2 tuyến đường Gyeongui và Donghae. Hai tuyến đường này được cho là thuộc dự án kết nối đường bộ và đường sắt liên Triều mà Hàn Quốc đã giải ngân 113 triệu USD.

“Mọi trách nhiệm liên quan đến vụ nổ các tuyến đường này đều thuộc về Triều Tiên”, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu trong thông cáo.

Trước đó, trưa ngày 15/10 (giờ Hàn Quốc), Triều Tiên đã cho nổ một số đoạn thuộc 2 tuyến đường Gyeongui và Donghae, vài ngày sau khi quân đội Triều Tiên tuyên bố sẽ cắt đứt mọi tuyến đường bộ, đường sắt với Hàn Quốc.

Hồi tháng 8, Triều Tiên đã cắt đứt tuyến đường sắt Gyeongui và Donghae, theo Yonhap.

Một phần tuyến đường Donghae bị Triều Tiên phá nổ (ảnh: Yonhap)

Một phần tuyến đường Donghae bị Triều Tiên phá nổ (ảnh: Yonhap)

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) hôm 15/10 cho biết, quân đội Hàn Quốc không bị thiệt hại sau các vụ nổ và đã phản ứng bằng cách bắn cảnh cáo về phía nam đường Ranh giới Quân sự (MDL) với Triều Tiên.

Dẫn lời một số chuyên gia phân tích, Yonhap cho rằng việc phá hủy các tuyến đường sắt, đường bộ của Triều Tiên chỉ là “hành động tượng trưng” nhằm thể hiện quyết tâm xóa bỏ mọi di sản hợp tác Hàn – Triều. Hồi đầu năm, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã tuyên bố từ bỏ chính sách thống nhất và xác định Hàn Quốc là “thế lực thù địch”.

Trong cuộc họp báo hôm 15/10, Mao Ninh – người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc – cho biết, Bắc Kinh bày tỏ quan ngại về những diễn biến trên bán đảo Triều Tiên, kêu gọi các bên giải quyết bất động bằng giải pháp chính trị

“Là quốc gia láng giềng của bán đảo, Trung Quốc quan ngại về những diễn biến hiện tại trong quan hệ Triều Tiên – Hàn Quốc. Căng thẳng trên bán đảo không phục vụ lợi ích chung. Ưu tiên chính là tránh leo thang căng thẳng”, bà Mao Ninh nói.

Bà Mao Ninh cho biết, lập trường của Trung Quốc về việc duy trì hòa bình, ổn định trên bán đảo Triều Tiên và thúc đẩy giải pháp chính trị cho các vấn đề giữa Triều Tiên – Hàn Quốc vẫn không thay đổi.

Theo Reuters, căng thẳng Triều Tiên – Hàn Quốc gần đây liên quan đến các vụ máy bay không người lái (UAV) xâm nhập vùng trời Bình Nhưỡng vào các ngày 3/10, 9/10 và 11/10 mà Triều Tiên cáo buộc do quân đội Hàn Quốc thực hiện.

Quân đội Hàn Quốc ban đầu bác bỏ cáo buộc, nhưng sau đó cho biết họ không thể xác nhận được liệu tuyên bố từ phía Triều Tiên có đúng hay không.

Phát biểu hôm 15/10, bà Kim Yo Jong – em gái ông Kim Jong Un – tuyên bố, Triều Tiên có bằng chứng cho thấy Hàn Quốc điều khiển UAV xâm nhập vùng trời Bình Nhưỡng.

“Chúng tôi đã có bằng chứng rõ ràng rằng quân đội Hàn Quốc là thủ phạm”, bà Kim Yo Jong nói, không cung cấp chi tiết về “bằng chứng” mà Bình Nhưỡng nắm giữ.

Trong bài phát biểu, bà Kim Yo Jong cảnh báo “những kẻ khiêu khích sẽ phải trả giá đắt”, đồng ám chỉ Mỹ cũng liên quan đến sự việc.

Hàn Quốc chưa bình luận về những tuyên bố mới từ phía bà Kim Yo Jong.

Nguồn: [Link nguồn]

Ngay sau động thái của Triều Tiên, quân đội Hàn Quốc đã có động thái đáp trả.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc – Yonhap, TASS, Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Hàn Quốc Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN