Tổng thư ký NATO nói rõ quan điểm việc Ukraine muốn sử dụng vũ khí phương Tây tập kích Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg là quan chức phương Tây mới nhất phản hồi về lời kêu gọi cho phép sử dụng vũ khí để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trả lời họp báo cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi tới Kiev vào ngày 29/4/2024.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg trả lời họp báo cùng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky khi tới Kiev vào ngày 29/4/2024.

Theo RT, ông Jens Stoltenberg lập luận rằng phương Tây nên để Ukraine tùy ý sử dụng vũ khí được hỗ trợ để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

“Đã đến lúc các đồng minh phương Tây cần xem xét liệu có nên dỡ bỏ một số hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí viện trợ cho Ukraine hay không”, ông Stoltenberg nói trong một cuộc phỏng vấn với báo Anh The Economist hôm 24/5.

“Vấn đề này càng cấp thiết khi giao tranh đang diễn ra căng thẳng ở Kharkiv, khu vực sát biên giới Nga - Ukraine. Việc phương Tây từ chối để Kiev sử dụng vũ khí hỗ trợ chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga sẽ gây những khó khăn”, ông Stoltenberg nói thêm.

Ông Stoltenberg lưu ý rằng, một số nước thành viên NATO đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do các nước này cung cấp để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Nhưng việc Mỹ cho đến nay vẫn từ chối khiến Ukraine gặp khó vì không thể sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp.

Khi được hỏi cụ thể về việc Mỹ vẫn là nước chưa đồng ý với mong muốn của Ukraine, ông Stoltenberg nói: “Tôi nghĩ những gì chúng ta thấy hiện nay cho thấy sự cần thiết phải xem xét lại những hạn chế đó, đặc biệt là do giao tranh dọc biên giới giữa Nga và Ukraine”.

Trả lời báo Anh, Stoltenberg nói ông hiểu rõ nguy cơ căng thẳng leo thang nhưng nhấn mạnh mục tiêu của phương Tây là “ngăn xung đột Nga – Ukraine trở thành xung đột giữa Nga và NATO ở châu Âu”.

Theo RT, lời kêu gọi của Ukraine là không có cơ sở vì Kiev đã sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công lãnh thổ Nga. Quan điểm này được Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov một lần nữa đưa ra vào ngày 24/5.

“Thực tế là Ukraine đã sử dụng vũ khí do Mỹ và các nước phương Tây cung cấp để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga, chủ yếu là nhằm vào các khu dân cư và cơ sở dân sự”, ông Lavrov nói với các phóng viên.

Trong cuộc phỏng vấn của báo Anh, ông Stoltenberg tái khẳng định quan điểm NATO không đưa quân tới Ukraine. “Chúng tôi cung cấp các hoạt động huấn luyện, cung cấp vũ khí, đạn dược cho Ukraine. Nhưng NATO không trực tiếp tham gia các hoạt động chiến đấu dù là trong lãnh thổ Ukraine hay xuất phát từ lãnh thổ NATO”, ông Stoltenberg cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Hungary – ông Viktor Orban – cho biết, nước này đang thực hiện một số hành động pháp lý để không tham gia vào các hoạt động bên ngoài NATO.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN