Tổng Thư ký NATO "không ngại" lằn ranh đỏ của Nga: Điện Kremlin lên tiếng

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đưa ra những tuyên bố “thiển cận”, ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – nói.

Tổng thư ký NATO – ông Jens Stoltenberg (ảnh: Reuters)

Tổng thư ký NATO – ông Jens Stoltenberg (ảnh: Reuters)

Vài tháng gần đây, Tổng thống Ukraine Zelensky liên tục kêu gọi và thúc giục phương Tây, đặc biệt là Mỹ, cho phép lực lượng Ukraine phóng các vũ khí tầm xa được viện trợ, bao gồm cả tên lửa ATACMS và Storm Shadows, vào các mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ Nga.

Phát biểu trong cuộc phỏng vấn của The Times (báo Anh) hôm 17/9, ông Stoltenberg ủng hộ Ukraine và tỏ ra không lo ngại về cảnh báo của Tổng thống Nga Putin rằng phương Tây sẽ rơi vào cuộc chiến trực diện với Nga, nếu “mở khóa” vũ khí tầm xa cho Kiev.

“Ông ấy đã nhiều lần tuyên bố về lằn ranh đỏ liên quan tới NATO nhưng tình hình chưa từng leo thang. Điều đó nghĩa là các nước đồng minh NATO không thể bị lôi kéo vào cuộc xung đột”, ông Stoltenberg, người sắp mãn nhiệm chức Tổng Thư ký NATO vào tháng 10, nói.

“Ông ấy không làm như vậy, vì ông ấy nhận ra rằng NATO là liên minh quân sự mạnh nhất thế giới. Ông ấy cũng hiểu rằng vũ khí hạt nhân, chiến tranh hạt nhân không thể giúp giành chiến thắng và cũng không nên thực hiện. Chúng tôi đã nói rõ điều đó với ông ấy nhiều lần”, ông Stoltenberg nói thêm.

Trước đó, hôm 16/9, trong cuộc phỏng vấn của Foreign Policy (báo Mỹ), ông Stoltenberg cũng nhấn mạnh rằng NATO sẽ không đối đầu trực diện với Nga nếu cho phép Ukraine tấn công vào lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây sản xuất.

“Tổng thống Nga Putin nói rằng chúng tôi sẽ trở thành một bên trong cuộc xung đột. Điều đó không đúng”, ông Stoltenberg nói.

Theo ông Stoltenberg, NATO theo dõi chặt chẽ các động thái quân sự của Nga và “thế trận hạt nhân” Nga vẫn chưa thay đổi.

Bình luận về các tuyên bố gần đây của ông Stoltenberg, người phát ngôn Điện Kremlin cho rằng Tổng Thư ký NATO thể hiện sự “thiển cận” và “khoa trương”.

“Những tuyên bố khoa trương như vậy và sự không tôn trọng tuyên bố của Tổng thống Nga là động thái hoàn toàn thiển cận và thiếu chuyên nghiệp”, ông Peskov nói.

“Lý do mà ông Stoltenberg đưa ra những tuyên bố như vậy là bởi ‘tình trạng sắp mãn nhiệm’. Rõ ràng là chỉ một thời gian ngắn nữa, ông ấy sẽ không còn chịu trách nhiệm về những gì mình đã nói”, ông Peskov nói.

Theo ông Peskov, tuyên bố của Tổng Thư ký NATO vài ngày gần đây là “cực kỳ khiêu kích và nguy hiểm”.

Các nước thành viên NATO đến nay vẫn chia rẽ về vấn đề có cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa được viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga hay không, theo RT.

The Guardian hôm 11/9 đưa tin, Anh có “ý định tích cực” về việc cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow tấn công vào lãnh thổ Nga, nhưng London còn chờ phản ứng từ Washington.

Canada, Thụy Điển và Phần Lan đã ủng hộ “mở khóa” vũ khí tầm xa cho Ukraine, theo Guardian.

Trong khi đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 15/9 tuyên bố Berlin không cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Đức viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga, ngay cả khi các nước khác có đồng ý.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga đang đối mặt với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ biên giới phía tây và tình hình bất ổn ở phía đông, Điện Kremlin cho hay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vương Nam – TASS, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN