Tổng thống Trump công bố lịch đàm phán Nga-Mỹ-Ukraine

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tổng thống Donald Trump thông báo đại diện của Mỹ, Nga và Ukraine sẽ tổ chức hai cuộc họp cấp cao tại Đức và Arab Saudi để khởi động đàm phán chấm dứt xung đột Ukraine.

Phát biểu từ Nhà Trắng hôm nay (14/2), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đại diện cấp cao của Nga, Mỹ và Ukraine sẽ tiến hành một cuộc họp tại thành phố Munich (Đức) ngay trong ngày 14/2; sau đó sẽ cùng sang Arab Saudi vào tuần tới để tham gia cuộc tiếp xúc thứ hai, thông tấn Nga Interfax đưa tin.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

"Hãy xem liệu chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến này không. Đây là một cuộc chiến khủng khiếp. Một cuộc chiến tàn khốc, đẫm máu. Chúng ta muốn chấm dứt nó", ông Trump nói. "Và Ukraine cũng sẽ được tham gia các cuộc đối thoại này".

Tổng thống Trump chưa công bố hình thức và tên quan chức sẽ tham gia cuộc họp, nhưng xác nhận ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không xuất hiện tại các vòng đàm phán nói trên. Theo truyền thông quốc tế, đại diện Mỹ và Ukraine đang ở Đức để tham gia Hội nghị An ninh Munich.

Ông Trump và người đồng cấp Nga Putin ngày 12/2 điện đàm để bàn về chấm dứt xung đột Ukraine, đánh dấu cuộc liên lạc đầu tiên giữa lãnh đạo hai nước từ khi chiến sự Ukraine bùng phát tháng 2/2022. Vài giờ sau, ông chủ Nhà Trắng điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Theo lời Tổng thống Trump, hai lãnh đạo Nga-Ukraine đều muốn chấm dứt xung đột. Tổng thống Mỹ cho hay, ông có thể gặp Tổng thống Putin "trong tương lai không xa" ở Arab Saudi. Điện Kremlin sau đó cho rằng việc sắp xếp một cuộc gặp thượng đỉnh Nga-Mỹ sẽ mất vài tháng.

Việc ông Trump điện đàm trao đổi với Tổng thống Putin trước khiến Ukraine không hài lòng. Trong khi đó, các quan chức Liên minh châu Âu (EU) thừa nhận họ bị gạt ra bên lề trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hòa bình cho Ukraine vì Mỹ không hề báo trước cho NATO và EU về cuộc điện đàm với lãnh đạo Nga. EU cũng sẽ không có mặt tại các vòng đối thoại sắp tới ở Munich và Arab Saudi.

Tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng sau hai cuộc điện đàm, ông Trump bác bỏ viễn cảnh Ukraine gia nhập NATO và ủng hộ tuyên bố từ Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Peter Hegseth rằng Ukraine khó khôi phục lại được đường biên giới trước năm 2014, thời điểm Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Từ Kiev, Tổng thống Zelensky nhấn mạnh với ông Trump rằng, xung đột Ukraine phải kết thúc bằng "hòa bình công bằng" và Kiev sẽ không thỏa thiệp về "độc lập, toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền". Ông Zelensky kêu gọi châu Âu đưa 100.000 binh sĩ đến Ukraine giám sát ngừng bắn với Nga, trong trường hợp Mỹ và NATO không trực tiếp tham gia đảm bảo an ninh cho Kiev.

Nga chưa đưa ra các điều kiện tham gia đàm phán. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitri Peskov ngày 13/2 cho biết, "Tổng thống Putin đồng ý rằng, một giải pháp lâu dài có thể đạt được thông qua đàm phán", nhưng bất cứ giải pháp nào cũng cần "tính đến nguyên nhân gốc rễ của xung đột".

Năm ngoái, Nga từng khẳng định họ sẽ chỉ ngừng bắn và đàm phán khi Ukraine từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO, đảm bảo trung lập, phi hạt nhân và cắt giảm quy mô quân đội. Ngoài ra, Nga cũng yêu cầu lực lượng Ukraine rút khỏi 4 khu vực Nga tuyên bố sáp nhập là Kherson, Zaporizhzhia, Lugansk và Donetsk.

Truyền thông phương Tây nhận định kết quả cuộc điện đàm giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin là dấu hiệu đáng lo ngại với...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Thái Hà ([Tên nguồn])
Donald Trump Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN