Tổng thống Pháp tuyên bố sẽ tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng

Ngày 3-2, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, Pháp sẽ tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong tương lai gần, đồng thời kêu gọi lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác cũng tăng chi tiêu quân sự.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ gây áp lực lên các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để tăng đóng góp cho an ninh tập thể.

Ngày 3-2, phát biểu với các nhà báo sau hội nghị không chính thức của các nhà lãnh đạo EU tại Brussels (Bỉ) về quốc phòng châu Âu, Tổng thống Macron nhấn mạnh sự cần thiết về một châu Âu mạnh mẽ và tự chủ hơn. Ông cho biết Pháp sẽ tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng trong tương lai gần, đồng thời kêu gọi lãnh đạo các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) khác cũng tăng chi tiêu quân sự.

Tổng thống Macron nói rằng những quyết định và tuyên bố gần đây từ chính quyền mới của Mỹ đang thúc đẩy EU hướng tới sự thống nhất lớn hơn và vai trò chủ động hơn trong việc giải quyết các thách thức an ninh tập thể.

Cuối tuần qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế đối với hàng nhập khẩu từ EU, viện dẫn các hoạt động thương mại không công bằng. Tổng thống Macron tái khẳng định rằng EU sẽ bảo vệ lợi ích thương mại của mình nếu bị nhắm mục tiêu, đồng thời nhấn mạnh, với tư cách là một “thế lực thực sự”, EU phải có phản ứng phù hợp.

Tổng thư ký NATO Mark Rutte, người cũng tham gia hội nghị tại Brussels, đã hoan nghênh những nỗ lực của EU nhằm tăng cường quốc phòng, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ đối tác NATO-EU. Ông Rutte kêu gọi các nước thành viên của khối quân sự do Mỹ lãnh đạo tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng.

Trước đó, Tổng thống Trump đã đưa ra ý tưởng tăng mục tiêu chi tiêu quốc phòng của các nước thành viên NATO lên 5% GDP, mặc dù không có thành viên nào - bao gồm cả Mỹ - hiện đạt ngưỡng đó.

Ông Trump từ lâu đã phàn nàn về thâm hụt thương mại của Mỹ với EU, yêu cầu các quốc gia châu Âu tăng nhập khẩu hàng hóa của Mỹ, đặc biệt là ô tô và các sản phẩm nông nghiệp. Vào đêm 2-2, ông nhắc lại rằng việc áp thuế quan mới đối với EU “chắc chắn sẽ xảy ra”.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Trump bất đồng với các nước EU về vấn đề thương mại. Năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình trên cương vị Tổng thống Mỹ, ông Trump đã áp mức thuế 25% đối với thép và mức thuế 10% đối với nhôm nhập khẩu từ EU, Canada và Mexico, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia. Về phần mình, EU đã tung đòn trả đũa thuế quan đối với các sản phẩm của Mỹ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khen chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có “quyết định đúng đắn” khi cho phép Ukraine dùng các vũ khí do Mỹ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Mai Phương - RT ([Tên nguồn])
Tin tức Pháp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN