Tổng thống Pháp cảnh báo về ‘hòa bình từ sự đầu hàng’ sau bước đi của ông Trump

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng chỉ Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky mới có thể đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Ông cảnh báo rằng sẽ là “tin xấu với tất cả mọi người”, kể cả Mỹ, nếu "hòa bình từ sự đầu hàng".

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

"Câu hỏi duy nhất ở giai đoạn này là liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có đồng ý thực sự và đáng tin cậy để ngừng bắn trên cơ sở này hay không. Sau đó, người Ukraine sẽ đàm phán với Nga", ông Macron nói trong cuộc phỏng vấn với Financial Times tại Điện Elysee, ngày 13/2.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Pháp được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Putin và chỉ đạo các quan chức Mỹ chuẩn bị đàm phán để chấm dứt xung đột.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cũng vừa gây ra "trận bão chỉ trích" ở châu Âu sau khi phát biểu rằng, việc khôi phục lại biên giới của Ukraine như trước năm 2014 là không thực tế, và chính quyền Tổng thống Trump không coi việc trao tư cách thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho Kiev là một phần của giải pháp cho cuộc xung đột hiện nay.

Người Ukraine lo lắng, rằng ông Trump có thể đang qua mặt họ sau cuộc trao đổi với nhà lãnh đạo Nga. Phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 13/2, ông Trump cho biết Ukraine sẽ có một ghế trong bất kỳ cuộc đàm phán hòa bình nào với Nga.

Ông Macron nói với Financial Times rằng ông Trump đã tạo ra "cơ hội" cho một giải pháp đàm phán, trong đó "mọi người đều phải đóng vai trò của mình". Ông cũng nói rằng giờ đây Tổng thống Zelensky phải bàn bạc về các vấn đề lãnh thổ và chủ quyền, và châu Âu phải thảo luận về khuôn khổ an ninh cho toàn bộ khu vực.

Theo bài viết của Financial Times, ông Macron gọi sự trở lại của ông Trump là một "cú sốc điện" buộc châu Âu phải đảm bảo tương lai của chính mình cũng như của Ukraine.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Pháp cho rằng việc trục xuất người dân Palestine khỏi Dải Gaza sẽ "cực kỳ nguy hiểm". Ông cũng cho rằng kế hoạch của ông Trump đối với Dải Gaza và Greenland là ví dụ về "sự bất ổn chiến lược cực độ" mà thế giới hiện đang phải trải qua.

Phát biểu này nhằm vào tuyên bố gây sốc của ông Trump về việc di dời người Palestine khỏi Dải Gaza và biến vùng đất bị tàn phá này thành "Riviera của Trung Đông". Nhà lãnh đạo Mỹ cũng tuyên bố ông muốn đòi lại kênh đào Panama và sáp nhập Greenland.

Tổng thống Macron nhắc lại rằng, châu Âu nên xây dựng năng lực phòng thủ của mình để có thể hành động khi Mỹ không tham gia. "Chúng ta cũng phải phát triển một cơ sở công nghiệp, quốc phòng và công nghệ châu Âu được tích hợp hoàn toàn", ông Macron nói.

Tại một cuộc họp báo chung với Thủ tướng Đức Olaf Scholz ở Paris hồi tháng 1, ông Macron phát biểu: "Sau khi chính quyền mới tại Mỹ nhậm chức, người châu Âu và hai nước của chúng ta (Pháp và Đức) cần phải đóng vai trò củng cố một châu Âu thống nhất, mạnh mẽ và có chủ quyền hơn bao giờ hết".

Nhà lãnh đạo Pháp khẳng định sẽ không ngần ngại đối đầu với Washington nếu Mỹ quyết định áp thuế đối với hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Tú Linh - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Pháp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN