Tổng thống Phần Lan lên tiếng việc sân bay ở cực Bắc của Nga bị Ukraine tấn công

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb hôm 28/7 lên tiếng sau khi có thông tin quân đội Ukraine tung đòn tấn công tầm xa bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào sân bay quân sự Nga, cách biên giới Phần Lan chưa tới 200km.

Nga đặt một số oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 ở sân bay Olenya. Ảnh:  Google Earth.

Nga đặt một số oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 ở sân bay Olenya. Ảnh:  Google Earth.

Phần Lan là quốc gia Bắc Âu gia nhập NATO vào năm 2023. Quốc gia ủng hộ các nỗ lực quân sự của Ukraine nhằm đối phó Nga trong xung đột.

Phát biểu ngày 28/7, ông Stubb nói đã có cuộc họp với Thủ tướng Petteri Orpo và Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson về vấn đề Ukraine tấn công sân bay Nga ở vùng cực Bắc.

"Thông điệp chính là chúng tôi không có lý do để lo ngại. Chúng tôi vẫn đang theo dõi sát sao tình hình", ông Stubb cho biết.

Theo ông Stubb, người dân Phần Lan cần chấp nhận thực tế là xung đột sẽ đến lúc tới gần biên giới Nga - Phần Lan hơn vì "bay từ Helsinki tới Kiev không quá xa".

Vị trí sân bay Olenya của Nga nằm gần biên giới Phần Lan.

Vị trí sân bay Olenya của Nga nằm gần biên giới Phần Lan.

"Chúng ta cũng cần chấp nhận thực tế là Ukraine cần sử dụng tất cả những gì có thể để đối phó Nga. Điều đó có nghĩa là có các cuộc tập kích tầm xa xảy ra. Ngược lại, Nga cũng sẽ có những đòn đáp trả", ông Stubb nói.

Hôm 27/7, nguồn tin tình báo quốc phòng Ukraine nói Kiev đã thực hiện cuộc tấn công tầm xa bằng UAV, gây hư hại cho một oanh tạc cơ chiến lược Tu-22M3 của Nga ở sân bay Olenya, vùng Murmansk (cực Bắc của Nga). Sân bay này cách biên giới Phần Lan chưa đầy 200km.

Tháng 4/2024, Phần Lan và Ukraine đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm. "Thỏa thuận hợp tác 10 năm là bằng chứng cho cam kết ủng hộ Ukraine lâu dài của Phần Lan", Văn phòng Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb cho biết. Phần Lan khi đó công bố gói viện trợ thứ 23 trị giá khoảng 203 triệu USD cho Ukraine, nâng tổng mức hỗ trợ cho Kiev kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022 lên khoảng 2,15 tỷ USD.

Nguồn: [Link nguồn]

Thụy Sĩ sẽ không chuyển thu nhập từ các tài sản bị đóng băng của Nga sang Ukraine như Liên minh châu Âu đã làm, báo Thụy Sĩ Swissinfo đưa tin.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Ukrainska Pravda ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN