Tổng thống Mỹ Trump chuẩn bị áp thuế 25% lên nhôm và thép, nhiều nước bị ảnh hưởng
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ áp dụng mức thuế 25% với tất cả các mặt hàng thép và nhôm nhập khẩu vào Mỹ, ngoài các mức thuế hiện hành.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu với báo chí ngày 9/2. (Ảnh: Reuters)
Phát biểu với các phóng viên đi cùng chuyên cơ Không lực Một trên đường đến New Orleans ngày 9/2, Tổng thống Mỹ Donald cho biết ông sẽ công bố mức thuế mới trong ngày 10/2.
Người đứng đầu Nhà Trắng cũng cho biết ông sẽ công bố mức thuế có đi có lại vào ngày 11 hoặc 12/2, và sẽ có hiệu lực gần như ngay lập tức, áp dụng với tất cả các quốc gia và tương ứng với mức thuế quan mà mỗi quốc gia áp dụng với hàng hóa Mỹ.
"Rất đơn giản, nếu họ tính phí chúng tôi, chúng tôi sẽ tính phí họ", ông Trump nói về kế hoạch đánh thuế có đi có lại.
Một nguồn tin của Chính phủ Canada nói với Reuters, rằng Ottawa sẽ không phản ứng với thông tin về mức thuế áp với thép và nhôm cho đến khi có thông báo chính thức.
Ông Trump cũng cho biết Chính phủ Mỹ sẽ cho phép Nippon Steel của Nhật Bản đầu tư vào U.S. Steel, nhưng sẽ không cho phép công ty này nắm cổ phần chi phối.
"Thuế quan sẽ giúp công ty thành công trở lại và tôi nghĩ nó được quản lý tốt", ông Trump nói về U.S. Steel. Nippon Steel từ chối bình luận về phát biểu mới nhất của ông Trump.
Trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump đã áp thuế 25% với thép và 10% đối với nhôm, nhưng sau đó cho phép miễn thuế với một số đối tác thương mại, bao gồm Canada, Mexico và Brazil. Chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden sau đó đã đàm phán các thỏa thuận hạn ngạch miễn thuế với Anh, Liên minh châu Âu và Nhật Bản. Chưa biết điều gì sẽ xảy ra với những thỏa thuận này.
Theo dữ liệu của chính phủ và Viện Sắt thép Mỹ, các nguồn nhập khẩu thép lớn nhất của Mỹ là Canada, Brazil và Mexico, tiếp theo là Hàn Quốc và Việt Nam.
“Chính quyền Trump đang đe dọa tấn công các ngành nhôm và thép - những ngành mà Mỹ phụ thuộc phần lớn (vào các nước khác). Quebec xuất khẩu 2,9 triệu tấn nhôm cho họ, tức là 60% nhu cầu của họ. Họ có thích lấy nguồn cung từ Trung Quốc không?", ông Francois Legault, thủ hiến Quebec, viết trong bài đăng trên mạng xã hội X.
"Những điều này cho thấy chúng ta phải bắt đầu đàm phán lại hiệp định thương mại tự do với Mỹ càng sớm càng tốt và không chờ đợt đánh giá vào năm 2026. Chúng ta phải chấm dứt tình trạng bất ổn này”, ông viết thêm.
Tổng thống Mỹ Trump cho biết ông sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày 11 hoặc 12/2 để cung cấp thông tin chi tiết về kế hoạch áp thuế quan qua lại.
Nhà lãnh đạo này từ lâu đã phàn nàn về mức thuế 10% mà Liên minh châu Âu áp với ô tô, cao hơn mức 2,5% mà Mỹ áp dụng. Ông thường xuyên nói rằng châu Âu "sẽ không nhận ô tô của chúng ta", nhưng vẫn vận chuyển hàng triệu chiếc sang bên kia bờ Đại Tây Dương mỗi năm.
Tuy nhiên, Mỹ được hưởng lợi từ mức thuế 25% đối với xe bán tải, một nguồn lợi nhuận quan trọng với các nhà sản xuất ô tô ở Detroit như General Motors, Ford và Stellantis'.
Theo số liệu của Tổ chức Thương mại Thế giới, mức thuế trung bình của Mỹ là khoảng 2,2%, còn Ấn Độ là 12%, Brazil 6,7%, Việt Nam 5,1%, và Liên minh châu Âu 2,7%.
Tổng thống Trump nói sẽ chỉ đạo tỉ phú Elon Musk điều tra Bộ Giáo dục và Bộ Quốc phòng Mỹ và tin rằng có thể phát hiện 'hàng tỉ USD' bị lãng phí ở 2...
Nguồn: [Link nguồn]
-10/02/2025 08:47 AM (GMT+7)