Tổng thống Mỹ bác đề xuất của EU, nêu điều kiện để hoãn thuế quan

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết EU nên tăng nhập khẩu dầu khí của Mỹ hoặc phải đối mặt với thuế quan đối với hàng xuất khẩu của họ, bao gồm ô tô và máy móc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng các mức thuế quan theo kế hoạch đối với hàng nhập khẩu từ Liên minh châu Âu (EU) sẽ có hiệu lực theo đúng lịch trình, đồng thời nêu điều kiện để khối này được miễn trừ khỏi các mức thuế quan toàn diện.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào cuối ngày 7/4, nhà lãnh đạo Mỹ đã bác bỏ đề xuất của EU về mức thuế "0% đổi 0%" đối với ô tô và hàng hóa công nghiệp, yêu cầu khối này mua thêm năng lượng của Mỹ để giúp giảm thâm hụt thương mại.

Khi được hỏi liệu thỏa thuận mà Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đưa ra trước đó vào đầu ngày 7/4 có đủ hay không, ông Trump trả lời: "Không, không hề đủ".

Tổng thống Trump cho biết EU nên tăng nhập khẩu dầu khí của Mỹ hoặc phải đối mặt với thuế quan đối với hàng xuất khẩu của họ, bao gồm ô tô và máy móc.

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng các mức thuế quan theo kế hoạch đối với hàng nhập khẩu từ EU sẽ có hiệu lực theo đúng lịch trình. Ảnh: FT

Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng các mức thuế quan theo kế hoạch đối với hàng nhập khẩu từ EU sẽ có hiệu lực theo đúng lịch trình. Ảnh: FT

"Chúng tôi đang thâm hụt với Liên minh châu Âu 350 tỷ USD và nó sẽ biến mất nhanh chóng", ông Trump nói. "Một trong những cách để mức thâm hụt đó có thể biến mất dễ dàng và nhanh chóng là họ sẽ phải mua năng lượng của chúng tôi từ chúng tôi… họ có thể mua nó, chúng ta có thể giảm thâm hụt 350 tỷ USD trong một tuần. Họ phải mua và cam kết mua một lượng năng lượng tương tự".

Đề xuất về mức thuế "0% đổi 0%" của bà Von der Leyen được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ tuần trước tuyên bố áp thuế quan "có đi có lại" 20% đối với EU và các mức thuế quan khác với các đối tác thương mại khác của Mỹ, sẽ có hiệu lực từ ngày 9/4.

Sau đó, các thị trường tài chính trên toàn thế giới đã mất hàng nghìn tỷ USD giá trị, với việc cổ phiếu châu Âu hôm 7/4 đã phải chịu mức giảm lớn nhất trong một ngày kể từ khi bắt đầu đại dịch Covid-19.

"EU cam kết loại bỏ dần việc nhập khẩu năng lượng từ Nga và đa dạng hóa các nguồn cung của chúng tôi", một phát ngôn viên của EU nói hôm 7/4. Hiện tại, EU nhập 47% khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) và 17% dầu từ Mỹ.

Theo dữ liệu của Cục Thống kê Dân số Mỹ, Mỹ đã thâm hụt thương mại hàng hóa 208,7 tỷ USD với EU vào năm 2023. Ông Trump đã liên tục nhấn mạnh sự mất cân bằng này như bằng chứng cho thấy các quốc gia châu Âu đang lợi dụng Mỹ.

Các chuyên gia cho biết không có gì là bí mật khi EU luôn xuất khẩu nhiều hàng hóa sang Mỹ hơn là nhập khẩu. Theo dữ liệu từ cơ quan thống kê Eurostat, vào năm 2023, khối này đã xuất khẩu hàng hóa trị giá 502 tỷ Euro sang Mỹ trong khi nhập khẩu 344 tỷ Euro, tạo ra thặng dư 158 tỷ Euro (173 tỷ USD) cho EU.

Ủy ban châu Âu vẫn duy trì mức thuế trung bình chỉ 1% đối với các sản phẩm của Mỹ vào thị trường EU. Cơ quan điều hành khối 27 quốc gia tuyên bố rằng chính quyền Mỹ đã thu được khoảng 7 tỷ Euro tiền thuế đối với các sản phẩm của EU vào năm 2023, so với 3 tỷ Euro mà EU thu được từ hàng hóa của Mỹ.

Các quan chức châu Âu đã chuẩn bị các biện pháp đối phó với các mức thuế quan mới của Mỹ. Bà Von der Leyen đã tuyên bố rằng, "khi Mỹ áp dụng thuế quan lên hàng hóa trị giá 28 tỷ USD, chúng tôi sẽ đáp trả bằng các biện pháp đối phó trị giá 26 tỷ Euro", hay khoảng 28 tỷ USD.

Trong khi nhiều quốc gia đang cố gắng đạt được thỏa thuận thuế quan với chính quyền ông Trump, Trung Quốc vẫn quyết không nhượng bộ và tuyên bố "chiến...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Minh Đức (CGTN, Politico EU) ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN