Tổng thống một nước châu Âu ca ngợi "liệu pháp sốc" của ông Trump

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Sau gần 10 năm tại vị, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda cho biết, sự ngưỡng mộ của ông đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump không hề giảm sút.

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gặp ông Trump tại Phòng Bầu dục (ảnh: Nhà Trắng)

Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda gặp ông Trump tại Phòng Bầu dục (ảnh: Nhà Trắng)

Hôm 12/4, trả lời phỏng vấn của Sky News (báo Anh) tại dinh tổng thống ở Warsaw (Ba Lan), ông Duda mô tả chính sách thuế quan của ông Trump là “liệu pháp sốc” và là nghệ thuật đàm phán của một tỷ phú “có được thành công to lớn trong kinh doanh”.

Theo ông Duda, sau sắc lệnh tăng thuế quan (rồi tạm hoãn 90 ngày) của ông Trump, các chính trị gia châu Âu có thể chưa kịp thích nghi.

“Nhưng ông Trump chịu trách nhiệm với người dân Mỹ chứ không phải với những người đồng cấp ở châu Âu. Các nước đồng minh phải giữ bình tĩnh trước cách thức vận hành mới của liên minh xuyên Đại Tây Dương”, ông Duda nói, đề cập tới mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu dưới thời ông Trump.

Hôm 2/4, ông Trump ký sắc lệnh thuế quan mới, theo đó, hầu hết hàng hóa từ Liên minh châu Âu (EU), trong đó có Ba Lan, bị Mỹ đánh thuế 20%. Mặt hàng thép, nhôm, ô tô xuất khẩu chịu thuế 25%.

Trong khi lãnh đạo nhiều nước châu Âu như Pháp, Đức, Anh… chỉ trích đòn thuế quan Mỹ thì Tổng thống Ba Lan giữ im lặng.

EU đã thông báo đòn đáp trả thuế quan Mỹ, nhưng hôm 10/4 quyết định tạm hoãn 90 ngày để đàm phán lại sau khi ông Donald Trump có động thái tương tự.

Trong cuộc phỏng vấn hôm 12/4, ông Duda cho biết cuộc xung đột Nga – Ukraine là vấn đề lớn đối với an ninh châu Âu và ông tin rằng chỉ có Tổng thống Mỹ Trump mới giải quyết được.

“Nếu ai đó có thể chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine thì chỉ có thể là Tổng thống Trump”, ông Duda nói.

“Câu hỏi đặt ra là ông ấy có đủ quyết tâm hay để thực hiện điều đó hay không”, ông Duda nói, nhấn mạnh rằng hòa bình “công bằng và lâu dài” là điều rất quan trọng với EU.

Bình luận về việc Mỹ sẽ rút lực lượng khỏi căn cứ không quân Jasionka (đông nam Ba Lan) – mắt xích then chốt trong mạng lưới vận chuyển vũ khí từ phương Tây tới Ukraine, Tổng thống Duda cho biết, ông “không hề bị sốc”.

“Chúng tôi đã được báo trước về kế hoạch đó. Chúng tôi chưa bao giờ nhận được bất cứ thông tin nào về việc Mỹ sẽ cắt giảm lực lượng đồn trú ở Ba Lan. Hoàn toàn ngược lại”, ông Duda nói.

Tiết lộ về cuộc đàm phán với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hồi tháng 2, ông Duda nói, Mỹ có ý định tăng cường hiện diện quân sự tại Ba Lan và xây dựng một căn cứ lớn, đặt tên là “Fort Trump”.

“Tôi hy vọng kế hoạch này sẽ được thực hiện”, ông Duda nói.

Theo Sky News, ông Duda chỉ còn tại nhiệm vài tuần nữa, trước khi Ba Lan tổ chức bầu cử tổng thống mới vào tháng 5.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 11/4 cho biết ông có thể sẽ miễn trừ mức thuế tối thiểu 10% đối với một số đối tác thương mại, dù ông vẫn nhấn mạnh...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc – Sky News ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN