Tổng thống Macron đề xuất triển khai vũ khí hạt nhân bảo vệ EU
Trong bối cảnh châu Âu đang đối mặt với những thách thức lớn, từ cuộc xung đột Nga - Ukraine đến sự thay đổi chính sách của Mỹ, Tổng thống Emmanuel Macron hôm 5/3 (giờ địa phương) đã truyền đi thông điệp "Pháp và châu Âu cần chủ động hơn trong việc bảo vệ an ninh của chính mình, thay vì trông chờ vào Washington".
Trong bài phát biểu trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) về quốc phòng, hôm 5/3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho hay: "Tôi muốn tin rằng Mỹ sẽ luôn sát cánh cùng chúng ta, nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống không xảy ra điều đó. Tương lai của châu Âu không thể bị quyết định bởi Washington hay Moscow".
Ông Macron nhấn mạnh việc sẽ đưa ra các quyết định mới về ngân sách cũng như xem xét tăng chi tiêu quốc phòng của Pháp, đồng thời nêu rõ sẽ thảo luận về khả năng mở rộng năng lực răn đe hạt nhân của Pháp cho các quốc gia khác ở châu Âu, một động thái mang tính lịch sử nhằm củng cố an ninh khu vực.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron phát biểu trên truyền hình hôm 5/3. Ảnh: Reuters
Đề xuất này được đưa ra sau khi ông Friedrich Merz, người nhiều khả năng sẽ trở thành Thủ tướng tiếp theo của Đức, kêu gọi một cuộc đối thoại về chia sẻ hạt nhân giữa Pháp, Anh và các nước châu Âu khác. Theo ông Macron, tại Hội nghị thượng đỉnh EU về quốc phòng diễn ra ngày 6/3 (giờ địa phương), nhiều đề xuất do Pháp nêu lên sẽ được các bên thảo luận và các bước quyết định sẽ được thực hiện.
Trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Lạnh, Tổng thống Pháp lúc bấy giờ là Charles de Gaulle đã xây dựng hệ thống răn đe hạt nhân hoàn toàn độc lập với Mỹ và Liên Xô, hai cường quốc đứng đầu khi đó. Hiện nay, Pháp sở hữu năng lực răn đe hạt nhân ở cả trên biển và trên không, trong đó tiêm kích Rafale và tàu ngầm hạt nhân nước này có thể xuất kích bất cứ lúc nào theo lệnh của Tổng thống.
Bên cạnh Nga, Pháp và Anh là hai cường quốc hạt nhân ở châu Âu. Theo Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ, hai quốc gia trên lần lượt sở hữu khoảng 290 và 255 đầu đạn hạt nhân, trong khi Washington và Moscow sở hữu gần 88% tổng kho vũ khí nguyên tử của thế giới.
Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Pháp tái khẳng định rằng các lực lượng quân sự châu Âu có thể được triển khai tới Ukraine sau khi một thỏa thuận hòa bình được ký kết. “Một thỏa thuận hòa bình cho Ukraine có thể sẽ được hậu thuẫn, có lẽ, bằng việc triển khai lực lượng châu Âu. Họ sẽ không tham chiến hôm nay, họ sẽ không chiến đấu ở tiền tuyến, nhưng họ sẽ có mặt tại đó một khi thỏa thuận hòa bình được ký kết, để đảm bảo nó được thực thi đầy đủ”, ông Macron thông tin.
Được biết, tổng tham mưu trưởng quân đội châu Âu sẽ nhóm họp tại Paris vào tuần tới để thảo luận về cách hỗ trợ Ukraine sau khi các bên đạt được thỏa thuận hòa bình.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng chỉ Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky mới có thể đàm phán với Nga để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Ông...
Nguồn: [Link nguồn]
-06/03/2025 14:38 PM (GMT+7)