Tòa án bãi nhiệm Thủ tướng Thái Lan

Động thái mới của Tòa án Hiến pháp Thái Lan làm dấy lên lo ngại về biến động chính trị có thể làm thay đổi liên minh cầm quyền hiện tại.

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Ảnh: AFP

Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin. Ảnh: AFP

Theo Reuters, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 14/8 đã bãi nhiệm Thủ tướng Thái Lan Srettha Thavisin.

Ông Srettha (đảng Vì nước Thái) trở thành Thủ tướng Thái Lan thứ 4 trong vòng 16 năm bị bãi nhiệm sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyết rằng ông Srettha vi phạm hiến pháp khi bổ nhiệm một bộ trưởng không đáp ứng các tiêu chuẩn đạo đức.

Theo CNN, 5 trong số 9 thẩm phán của tòa án đã bỏ phiếu bãi nhiệm ông Srettha và nội các của ông, phán quyết rằng Thủ tướng "biết rõ việc ông đã bổ nhiệm một người thiếu nghiêm trọng về mặt đạo đức".

Nhân vật được ông Srettha bổ nhiệm là cựu luật sư Shinawatra Pichit Chuenban, người từng ngồi tù. Ông Srettha phủ nhận hành vi sai trái khi bổ nhiệm cựu luật sư Chuenban vào nội các. Luật sư này từng bị giam giữ một thời gian ngắn vì cáo buộc tìm cách hối lộ người của tòa án.

Việc ông Srettha bị bãi nhiệm sau chưa đầy một năm nắm quyền đồng nghĩa với việc quốc hội Thái Lan phải triệu tập để bầu ra Thủ tướng mới. Pheu Thai (Vì nước Thái), đảng đứng đầu trong liên minh cầm quyền, sẽ đề cử một ứng viên mới cho vị trí Thủ tướng Thái Lan. Ứng viên này phải nhận được số phiếu ủng hộ quá bán từ 500 hạ nghị sĩ và 250 thượng nghị sĩ trong quốc hội để trở thành tân Thủ tướng.

Phó Thủ tướng Thái Lan Phumtham Wechayachai dự kiến ​​sẽ đảm nhiệm chức Thủ tướng tạm quyền.

Tuần trước, Tòa án Hiến pháp Thái Lan ra phán quyết giải thể đảng Tiến bước vì nỗ lực vận động cải cách luật khi quân. Phán quyết có hiệu lực ngay lập tức. Theo Reuters, ngày 9/8, đảng này đã tập hợp lại dưới danh nghĩa một đảng mới.

Theo CNN, trong 2 thập kỷ qua, hàng chục nghị sĩ Thái Lan phải đối mặt với các lệnh cấm, các đảng phái bị giải thể và các thủ tướng bị lật đổ bằng đảo chính hoặc bị tòa án bãi nhiệm.

Việc bổ nhiệm ông Srettha, vốn là trùm bất động sản, vào vị trí Thủ tướng Thái Lan vào tháng 8 năm ngoái đã chấm dứt 3 tháng chính trị sau cuộc bầu cử năm 2023. Tuy nhiên, động thái đó đồng nghĩa đảng Pheu Thai của ông Srettha phải chấp nhận liên minh với các đối thủ quân sự để thành lập liên minh cầm quyền.

Nguồn: [Link nguồn]

Dư luận Thái Lan đang quan tâm đến tung tích của cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra sau khi ông bị truy tố vì tội khi quân hôm 29-5.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Thái Lan Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN