Tỏ thái độ chống đối ông Trump, chỉ huy Mỹ ở Greenland lãnh hậu quả
Chỉ huy căn cứ Pituffik (căn cứ duy nhất của Mỹ trên đảo Greenland) bị cách chức sau khi tỏ thái độ phản đối chương trình nghị sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sáp nhập hòn đảo.
Đại tá Susannah Meyers (ngoài cùng bên trái) nói chuyện với Phó Tổng thống Mỹ Vance hôm 28/3 (ảnh: Getty)
Hôm 11/4, Lực lượng Không gian Mỹ cho biết, đại tá Susannah Meyers – chỉ huy căn cứ Pituffik từ tháng 7/2024 – đã bị cách chức.
Đại tá Shawn Lee được bổ nhiệm thay thế bà Meyers.
“Chúng tôi kỳ vọng các chỉ huy tuân thủ tiêu chuẩn cao nhất về hành xử, đặc biệt là thể hiện thái độ phi đảng phái trong nhiệm vụ”, Lực lượng Không gian Mỹ thông báo, không tiết lộ cụ thể lý do cách chức bà Meyers.
Theo trang tin Military (Mỹ), bà Meyers bị cách chức vì tỏ thái độ phản đối chương trình nghị sự của Tổng thống Trump.
Hôm 28/3, trong chuyến thăm căn cứ Pituffik, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết, thông điệp Mỹ gửi người Đan Mạch “rất đơn giản”.
“Các bạn đã không làm tốt công việc của mình đối với người dân trên đảo Greenland. Đầu tư chưa đủ cho người dân Greenland cũng như cấu trúc an ninh của hòn đảo”. Ông Vance nói.
Sau phát biểu của ông Vance, bà Meyers đã gửi email cho tất cả quân nhân Mỹ đóng tại căn cứ Pituffik để “xây dựng tình đoàn kết” và cho rằng những phát biểu của Phó Tổng thống Vance có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ của họ ở Pituffik.
Trong một email khác gửi Military, bà Meyers viết:
“Tôi không chắc rằng mình hiểu được tình hình chính trị hiện tại, nhưng điều tôi biết là những lo ngại của chính quyền mà Phó Tổng thống Vance nêu ra không phản ánh thái độ của căn cứ Pituffik”.
Hôm 11/4, sau khi quyết định cách chức bà Meyers được công bố, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ Sean Parnell bình luận trên mạng xã hội X rằng, Bộ Quốc phòng sẽ không dung thứ cho những hành động "làm suy yếu năng lực chỉ huy hoặc phá hoại chương trình nghị sự của Tổng thống Trump".
Theo Reuters, từ đầu nhiệm kỳ 2, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố mong muốn sáp nhập đảo Greenland vào lãnh thổ Mỹ và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực.
Sau chuyến thăm Greenland hôm 28/3 của Phó Tổng thống Mỹ Vance, Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke nói:
“Chúng tôi sẵn sàng nghe những lời chỉ trích, nhưng thành thật mà nói, chúng tôi không đánh giá cao giọng điệu của họ”.
Lãnh đạo Greenland, ông Jens Frederik Nielsen, cũng tuyên bố “Greenland không phải để bán”.
Chính quyền Greenland bác bỏ tuyên bố gần nhất của ông Trump liên quan đến chuyến đi sắp tới của một phái đoàn cấp cao Mỹ đến hòn đảo.
Nguồn: [Link nguồn]
-12/04/2025 00:03 AM (GMT+7)