Tình tiết mới về lệnh thiết quân luật gây tranh cãi của Tổng thống Hàn Quốc
Thủ tướng Hàn Quốc bị luận tội Han Duck-soo cho biết, các bộ trưởng lo ngại về đề xuất thiết quân luật của Tổng thống Yoon Suk Yeol, và đã cố gắng can ngăn ông trước khi lệnh thiết quân luật được ban hành.
Thông tin trên được Thủ tướng Han đưa ra ngày 20/2, trong phiên điều trần cuối cùng của quá trình xét xử luận tội ông Yoon.
Ông Han cũng đã bị luận tội vào ngày 14/12 vì cáo buộc có liên quan đến lệnh thiết quân luật của tổng thống.
"Theo như tôi nhớ, tất cả các thành viên nội các đều lo ngại và cố gắng can ngăn ông ấy", Thủ tướng Han nói, ám chỉ cuộc họp được một số bộ trưởng tổ chức vội vàng ngay trước khi ông Yoon bất ngờ áp đặt thiết quân luật.
Khi được hỏi về lời khai của cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong-hyun rằng một số thành viên nội các ủng hộ kế hoạch của Tổng thống Yoon, ông Han trả lời: "Theo những gì tôi nhớ, hoàn toàn không phải như vậy".
Tổng thống Yoon Suk Yeol tham dự phiên điều trần thứ 10 trong quá trình xét xử luận tội ông tại Tòa án Hiến pháp ở Seoul vào ngày 20/2. (Ảnh: Yonhap)
Tổng thống Yoon xuất hiện chớp nhoáng tại phòng xử án và rời đi vào khoảng 15h05 chiều để trở về Trại giam Seoul, nơi ông bị giam giữ từ giữa tháng 1.
Nhóm luật sư của tổng thống sau đó giải thích rằng việc ông Yoon xem ông Han cung cấp lời khai là không phù hợp.
Tổng thống Yoon hiện đang bị xét xử tại Tòa án Hiến pháp về lệnh thiết quân luật gây tranh cãi, được ban hành ngày 3/12. Ông cũng phải đối mặt với cáo buộc hình sự về tội kích động nổi loạn thông qua sắc lệnh thiết quân luật này.
Tòa án dự kiến sẽ ra phán quyết vào đầu hoặc giữa tháng 3 để cách chức hoặc phục chức cho ông Yoon.
Ông Yoon Suk-yeol là tổng thống đương nhiệm đầu tiên bị xét xử tại tòa án hình sự trong lịch sử Hàn Quốc.
Nguồn: [Link nguồn]
-20/02/2025 18:42 PM (GMT+7)