Tình hình căng thẳng, Nga dồn lực đến vùng biên giới giáp Ukraine

Cụm quân Bryansk (Nga) sẽ nhận được tất cả các thiết bị cần thiết để đối phó với các cuộc tấn công, Thống đốc tỉnh Bryansk - Alexander Bogomaz - cho biết trên Telegram. Tuyên bố được đưa ra sau khi Nga ban hành quyết định thành lập các cụm quân Belgorod, Bryansk và Kursk (vùng biên giới giáp Ukraine).

"Ban tham mưu tác chiến của tỉnh Bryansk đã chuyển tiếp danh sách các vấn đề cần giải quyết đến Bộ Quốc phòng Nga. Người đứng đầu các cơ quan quản lý quân sự đã ban hành những mệnh lệnh cần thiết về việc vận chuyển thiết bị tới các nhóm tác chiến", ông Bogomaz nói.

Trước đó, ngày 20/8, Nga ban hành quyết định thành lập các cụm quân Belgorod, Bryansk và Kursk. Bộ Tổng tham mưu quân đội và chỉ huy của các cụm quân này được giao nhiệm vụ bảo vệ người dân và lãnh thổ khỏi máy bay không người lái và các cuộc tấn công khác.

Các tỉnh Bryansk, Kursk và Belgorod của Nga giáp Ukraine. (Ảnh: Sky News)

Các tỉnh Bryansk, Kursk và Belgorod của Nga giáp Ukraine. (Ảnh: Sky News)

Lực lượng Ukraine đã tiến hành cuộc tấn công xuyên biên giới nhằm vào tỉnh Kursk của Nga hôm 6/8.

Ngày 10/8, có thông tin cho rằng quân đội Ukraine đã giành quyền kiểm soát khu định cư Poroz ở tỉnh Belgorod.

Theo Tổng tư lệnh Các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Syrskyi, quân đội nước này đã tiến thêm 28-35 km vào tỉnh Kursk và kiểm soát 93 khu định cư, tính đến thời điểm hiện tại.

Nga sau đó tuyên bố triển khai các hoạt động chống khủng bố tại Bryansk, Kursk và Belgorod.

Nguồn: [Link nguồn]

Ukraine không có đủ đạn dược để sánh ngang với khả năng bắn khoảng 10.000 quả đạn pháo mỗi ngày của Nga, tình báo quốc phòng Mỹ cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Hạnh - Tass ([Tên nguồn])
Tin tức Nga Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN