Tình báo Mỹ đánh giá khả năng Nga dùng vũ khí hạt nhân

Quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ vừa nói rằng, khó có khả năng Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân, dù Mátxcơva nhiều lần tuyên bố mạnh mẽ về vấn đề này.

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines. (Ảnh: AP)

Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines. (Ảnh: AP)

“Điều đó rất khó xảy ra, đó là đánh giá hiện tại của chúng tôi”, Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Avril Haines phát biểu trước Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ ngày 4/5.

Căng thẳng hạt nhân giữa Nga và Mỹ gia tăng từ khi xung đột nổ ra ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần cảnh báo rằng Mátxcơva sẵn sàng sử dụng kho vũ khí hạt nhân để bảo vệ “toàn vẹn lãnh thổ” nếu cần thiết.

Tháng 2 năm nay, ông Putin thông báo Nga sẽ dừng tham gia hiệp ước START Mới, tức thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân duy nhất với Mỹ còn hiệu lực. Hiệp ước này hạn chế số lượng đầu đạn hạt nhân chiến lược mà mỗi bên được triển khai.

Bà Hainess không nói cụ thể cách đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ.

Trong nhiều tháng qua, các quan chức Mỹ nói rằng họ không phát hiện dấu hiệu cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng cũng cho biết họ vẫn đề phòng.

Tháng trước, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman công khai nói Mỹ và các đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cần cảnh giác với các dấu hiệu Nga sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine.

Tuần trước, Điện Kremlin hạ thấp ý tưởng cho rằng Nga có thể đang chuẩn bị thử vũ khí hạt nhân, khẳng định rằng tất cả các quốc gia hạt nhân đều phải tuân thủ nghĩa vụ trong lĩnh vực này.

Nguồn: [Link nguồn]

Nga nói không muốn leo thang hạt nhân nhưng cảnh báo phương Tây không nên thách thức

Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này không có ý định leo thang hạt nhân trong cuộc đối đầu với phương Tây về vấn đề Ukraine. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Bình Giang Reuters ([Tên nguồn])
Tin tức Mỹ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN