Tình báo Israel: Iran có thể sắp tấn công quy mô lớn

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Theo truyền thông Mỹ, Bộ trưởng Quốc phòng Israel và người đồng cấp Mỹ đã có cuộc điện đàm ngày 11/8 để trao đổi về các diễn biến căng thẳng ở Trung Đông.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Ảnh: Flash90

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant. Ảnh: Flash90

Trang tin tức Axios của Mỹ ngày 12/8 dẫn một nguồn thạo tin cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã nói với Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ Lloyd Austin rằng hoạt động chuẩn bị quân sự của Iran cho thấy Tehran sẵn sàng cho một cuộc tấn công quy mô lớn.

Axios dẫn 2 nguồn tin cho biết, cộng đồng tình báo Israel cho rằng Iran sẽ thực hiện một cuộc tấn công trực tiếp vào Israel để trả thù vụ thủ lĩnh chính trị Hamas bị ám sát ngay trên đất Iran.

Cộng đồng tình báo Israel nhận định, cuộc tấn công đáp trả có thể xảy ra trước ngày 15/8, thời điểm Mỹ, Ai Cập và Qatar ấn định để tổ chức một cuộc đàm phán hòa bình mới ở Dải Gaza

Israel tuyên bố sẽ tham gia cuộc đàm phán. Tuy nhiên, Hamas ngày 11/8 đã từ chối lời mời tham gia cuộc đàm phán của Mỹ, Ai Cập và Qatar.

Trang Axios dẫn các nguồn tin giấu tên cho hay, cộng đồng tình báo Israel cũng cho rằng Hezbollah có khả năng sẽ tấn công trước để đáp trả vụ một chỉ huy quân sự hàng đầu của lực lượng này bị ám sát ở thủ đô Beirut. Ngay sau đó, Iran sẽ thực hiện cuộc tấn công trực tiếp.

Các nguồn tin của Axios nhận định, cuộc tấn công đáp trả của Iran và Hezbollah sẽ có quy mô lớn hơn cuộc trả đũa mà Tehran thực hiện hồi tháng 4. Lần này, Iran và Hezbollah có thể sẽ phóng tên lửa và UAV vào các mục tiêu quân sự ở miền trung Israel. 

Bộ trưởng Quốc phòng Israel đã ám chỉ điều này trong chuyến thăm tới một đơn vị thuộc Lực lượng Phòng vệ Israel, nói rằng Iran và Hezbollah "đang đe dọa làm tổn hại tới Israel theo cách thức chưa từng có". "Tôi hy vọng họ sẽ nghĩ lại và không hành động để dẫn đến bùng nổ chiến tranh toàn diện. Chúng tôi không muốn điều đó xảy ra nhưng vẫn phải chuẩn bị đề phòng khi nó xảy ra", ông Gallant nói.

Theo Axios, có thông tin cho rằng Iran đang mâu thuẫn nội bộ về việc đáp trả Israel và việc ra quyết định của Tehran vẫn có thể sẽ thay đổi.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran đang thúc đẩy một cuộc tấn công quy mô lớn hơn so với cuộc tấn công hồi tháng 4 vào Israel. Tuy nhiên, tân Tổng thống Iran và các cố vấn cho rằng việc leo thang xung đột trong khu vực thời điểm này không có lợi cho Iran.

Nguồn: [Link nguồn]

Iran đã thực hiện cuộc tấn công trả đũa trực tiếp đầu tiên vào lãnh thổ Israel hồi tháng 4, sau vụ lãnh sự quán Iran ở Syria bị đánh bom. Trong khi giới phân tích cho rằng phản ứng của Tehran lúc đó là kiềm chế thì lần này họ tin Tehran khó giữ được sự kiềm chế đó.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Thái - Axios ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN