Tín hiệu mới từ Hamas và Israel sau vụ sát hại thủ lĩnh Sinwar

Phong trào Hồi giáo Hamas nhiều khả năng sẽ không bầu lãnh đạo mới, ít nhất là cho đến năm sau. Trong khi đó, Israel đang theo đuổi hai nỗ lực với Hamas sau khi hạ sát thủ lĩnh Yahya Sinwar vào tuần trước.

Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar bị Israel sát hại ở thành phố Rafah, miền nam Gaza vào tuần trước. Ảnh: AFP.

Thủ lĩnh Hamas Yahya Sinwar bị Israel sát hại ở thành phố Rafah, miền nam Gaza vào tuần trước. Ảnh: AFP.

Hamas chưa bầu lãnh đạo mới

Hamas đang nghiêng về giải pháp để một ủy ban gồm 5 quan chức lãnh đạo tổ chức thay vì bổ nhiệm lãnh đạo mới, hai nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết hôm 21/10.

"Hamas nhiều khả năng sẽ không lựa chọn lãnh đạo mới thay thế ông Sinwar - người bị Israel sát hại vào tuần trước, ít nhất là cho đến cuộc bầu cử mới vào năm sau", nguồn tin am hiểu vấn đề nói. 

Cuộc bầu cử của Hamas dự kiến diễn ra vào tháng 3/2025 nhưng chưa rõ có thể diễn ra hay không vì xung đột vẫn đang diễn ra ở Dải Gaza. "Cuộc bầu cử sẽ diễn ra nếu điều kiện cho phép", nguồn tin nói thêm.

Một ủy ban gồm 5 thành viên đã được thành lập vào tháng 8 sau cái chết của thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh ở Iran. "Ủy ban này sẽ tạm thời nắm quyền điều hành tổ chức", nguồn tin cho biết.

Ban đầu, ủy ban được thành lập để hỗ trợ việc đưa ra quyết định do khó khăn trong việc liên lạc với ông Sinwar ở Gaza, trước khi thủ lĩnh Hamas bị sát hại.

Trong số 5 thành viên ủy ban, 3 người phụ trách lĩnh vực hoạt động khác nhau của Hamas, gồm Khalil al-Haya phụ trách các vấn đề ở Dải Gaza, Zaher Jabarin phụ trách các vấn đề của tổ chức ở khu Bờ Tây và Khaled Mashaal, quan chức đối ngoại Hamas ở nước ngoài.

Chỉ trong vòng vài tháng, Hamas đã mất hai lãnh đạo cấp cao nhất gồm thủ lĩnh Ismail Haniyeh (trái) và thủ lĩnh Yahya Sinwar. Ảnh: Flash90.

Chỉ trong vòng vài tháng, Hamas đã mất hai lãnh đạo cấp cao nhất gồm thủ lĩnh Ismail Haniyeh (trái) và thủ lĩnh Yahya Sinwar. Ảnh: Flash90.

2 thành viên còn lại của ủy ban gồm người đứng đầu hội đồng cố vấn Mohammed Darwish và thư ký bộ chính trị, người không bao giờ được nêu tên vì lý do an ninh.

Tất cả 5 thành viên ủy ban đều đang sống tại Doha, Qatar và được chính phủ Qatar bảo vệ. Trước mắt, ủy ban sẽ "quản lý tổ chức trong cuộc xung đột với Israel và đề ra phương hướng trong tương lai". Ủy ban đã được toàn quyền "đưa ra các quyết định chiến lược", nguồn tin nhấn mạnh.

Trong một tuyên bố đưa ra vào tuần trước, thành viên của ủy ban là Khalil al-Hayya đã cảnh báo "Israel sẽ phải hối hận vì sát hại ông Sinwar, khẳng định tổ chức sẽ còn trở nên mạnh mẽ hơn".

"Các con tin sẽ không thể quay trở về Israel, trừ khi cuộc xung đột ở Dải Gaza kết thúc", ông al-Hayya nói.

Ước tính vẫn còn 97 người còn sống trong số 251 con tin mà Hamas bắt giữ vào ngày 7/10/2023. Những người này bị giam ở khu vực không xác định tại Dải Gaza.

Israel tìm kiếm thỏa thuận trao đổi con tin

Theo tờ Times of Israel, chính phủ Israel đang theo đuổi hai nỗ lực riêng biệt nhằm đạt thỏa thuận với Hamas về việc trao trả con tin.

Một nỗ lực do ông David Barnea, Giám đốc Cơ quan Tình báo Israel (Mossad) dẫn đầu, nhằm tìm kiếm thỏa thuận có thể chấm dứt xung đột ở Dải Gaza, cũng như kết thúc chiến dịch của quân đội Israel ở miền nam Lebanon. Nỗ lực này bao gồm việc Hamas thả tất cả các con tin còn lại, một quan chức Israel tiết lộ.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chủ trì một cuộc họp an ninh. Ảnh: Times of Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chủ trì một cuộc họp an ninh. Ảnh: Times of Israel.

Một nỗ lực khác là Israel muốn thúc đẩy thỏa thuận ngừng bắn với Hamas trong hai tuần để đổi lấy 5 con tin được trả tự do. Nỗ lực này đã được Giám đốc cơ quan tình báo nội địa Israel (Shin Bet), Ronen Bartrao đổi với các quan chức Ai Cập.

Israel nhìn chung đang bày tỏ hi vọng có thể thúc đẩy đàm phán sau cái chết của thủ lĩnh Hamas Sinwar. "Sinwar là người chặn mọi nỗ lực đàm phán hoặc không phản hồi các đề xuất", một quan chức Israel nói trước khi thủ lĩnh Hamas bị sát hại vào ngày 16/10.

Quan chức này hôm 20/10 nói vẫn còn quá sớm để kì vọng vào một thỏa thuận trao đổi con tin. "Chúng tôi chắc chắn đang cố gắng thúc đẩy một thỏa thuận trao đổi con tin", quan chức Israel giấu tên nói.

Vấn đề hiện tại là cả Israel và Hamas vẫn chưa chấp nhận nhượng bộ. Cho đến ngày 20/10, các nhà đàm phán Israel nói Hamas vẫn không sửa đổi các yêu cầu về một thỏa thuận chấm dứt xung đột và trao đổi con tin.

Tuy nhiên, mọi chuyện vẫn có thể thay đổi khi ban lãnh đạo mới của Hamas nắm quyền, theo tờ Times of Israel.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ lĩnh phong trào Hồi giáo Hamas, Yahya Sinwar được cho là đã từ chối một thỏa thuận cho phép rời khỏi Gaza. Ông Sinwar có thể đã có chủ ý chiến đấu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - Times of Israel ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hamas Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN