Thủ tướng Israel thúc LHQ rút lực lượng giữ gìn hòa bình khỏi Lebanon "ngay lập tức"

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Phát biểu trong thông điệp gửi tới Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết, Lực lượng Lâm thời Liên hợp quốc tại Lebanon (UNIFIL) đang “gặp nguy hiểm”.

Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu (ảnh: Euro News)

Thủ tướng Israel – ông Benjamin Netanyahu (ảnh: Euro News)

“Tôi muốn nói trực tiếp với Tổng thư ký Liên hợp quốc điều này: Đã đến lúc ngài phải rút lực lượng UNIFIL khỏi các thành trì của Hezbollah và các khu vực giao tranh”, ông Netanyahu nói hôm 13/10.

“IDF đã yêu cầu điều này nhiều lần, nhưng liên tục bị từ chối. Trong khi đó, UNIFIL đang trở thành lá chắn sống cho những tay súng Hezbollah”, ông Netanyahu nói, đề cập đến Lực lượng Phòng vệ Israel.

“Ngài Tổng thư ký, hãy đưa UNIFIL ra khỏi khu vực nguy hiểm. Việc này phải được thực hiện ngay bây giờ, ngay lập tức”, ông Netanyahu nhấn mạnh.

“Việc các ngài từ chối sơ tán binh sĩ UNIFIL khiến họ trở thành con tin của Hezbollah. Điều này gây nguy hiểm cho họ và cho cả binh sĩ của chúng tôi”, ông Netanyahu nói thêm.

Quân đội Israel cũng bác bỏ cáo buộc về việc cố ý tấn công lực lượng giữ gìn hòa bình LHQ, khẳng định chỉ tiến hành các cuộc tấn công tự vệ nhằm đáp trả mối đe dọa từ lực lượng Hezbollah. Người phát ngôn của Quân đội Israel nhấn mạnh, mọi thiệt hại gây ra cho lực lượng UNIFIL đều hoàn toàn không do cố ý.

Theo CNN, từ ngày 11/10, các căn cứ của UNIFIL ở miền Nam Lebanon đã bị quân đội Israel tấn công ít nhất 3 lần, khiến 5 binh sĩ của Liên hợp quốc bị thương.

Hôm 12/10, 40 nước thành viên Liên hợp quốc đưa ra tuyên bố chung nhằm “lên án mạnh mẽ” quân đội Israel vì tấn công lực lượng UNIFIL.

“Những hành động như vậy phải chấm dứt ngay lập tức và được điều tra đầy đủ”, tuyên bố chung cho hay.

UNIFIL – lực lượng khoảng 10.000 binh sĩ của Liên hợp quốc, với 50 quốc tịch khác nhau – đang thực hiện nhiệm vụ giám sát lệnh ngừng bắn vào năm 2006 giữa Israel với Hezbollah.

Trong cuộc điện đàm hôm 12/10, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant nói với người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin rằng Israel sẽ tiếp tục giữ liên lạc và thực hiện các biện pháp nhằm tránh mọi tổn hại đến lực lượng UNIFIL ở miền Nam Lebanon. 

"Bộ trưởng Gallant nhấn mạnh, IDF sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để tránh gây tổn hại cho binh sĩ UNIFIL", Bộ Quốc phòng Israel cho biết. 

Trong bài phát biểu hôm 13/10, Netanyahu cho biết ông “lấy làm tiếc” vì UNIFIL bị tổn thương và quân đội Israel đang làm mọi cách để hạn chế rủi ro.

“Nhưng cách đơn giản và hiệu quả nhất là đưa họ ra khỏi khu vực nguy hiểm”, ông Netanyahu nói.

Theo ông Netanyahu, các nước thành viên Liên hợp quốc nên chỉ trích Hezbollah vì đang sử dụng UNIFIL như “lá chắn sống”, chứ không phải quân đội Israel.

Liên hợp quốc chưa bình luận về phát biểu của ông Netanyahu.

Hôm 12/10, UNIFIL tuyên bố họ sẽ không rút khỏi Lebanon như Israel yêu cầu.

“Israel yêu cầu chúng tôi rút khỏi những vị trí dọc Đường Xanh hoặc lùi thêm 5km. Tuy nhiên, tất cả đều nhất trí ở lại”, Andrea Tenenti – phát ngôn viên của UNIFIL – nói.

Đại sứ Israel tại Liên hợp quốc hôm 10/10 cũng khuyến nghị UNIFIL rút về phía bắc Lebanon khoảng 5km để “tránh nguy hiểm khi xung đột leo thang”.

Nguồn: [Link nguồn]

Hơn 100 nước thành viên Liên hợp quốc nêu quan điểm trong một lá thư chung, cho rằng quyết định của Ngoại trưởng Israel đang “gây tổn hại” đến hoạt...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Vương Quốc – Times of Israel, Reuters ([Tên nguồn])
Xung đột Israel - Hezbollah Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN