Báo Mỹ: Israel đã quyết định về mục tiêu đáp trả quân sự Iran

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Mỹ đánh giá Israel đã kiềm chế khi xác nhận sẽ tránh tấn công các mục tiêu bao gồm cơ sở hạt nhân và dầu khí của Iran.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 27/9. Ảnh: EPA-EFE.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hôm 27/9. Ảnh: EPA-EFE.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói với Tổng thống Mỹ Joe Biden rằng Israel sẽ chỉ nhắm tới các mục tiêu quân sự ở Iran, tránh tấn công các cơ sở hạt nhân và dầu khí, Washington Post dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho biết.

Hai tuần sau cuộc tấn công tên lửa của Iran, các lãnh đạo Israel vẫn chưa chính thức phê duyệt kế hoạch đáp trả. Nguyên nhân là vì Israel muốn phối hợp cùng Mỹ, nhưng Washington chỉ muốn đáp trả một cách giới hạn.

Theo Washington Post, cuộc điện đàm giữa Thủ tướng Israel Netanyahu và ông Biden diễn ra vào tuần trước. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo sau 7 tuần. Theo đó, Israel đã có quyết định sơ bộ về việc lựa chọn mục tiêu để đáp trả Iran.

Tên lửa đạn đạo Iran tấn công Israel đêm ngày 1/10. Ảnh: Reuters.

Tên lửa đạn đạo Iran tấn công Israel đêm ngày 1/10. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc điện đàm, ông Netanyahu nói Israel sẽ chỉ nhắm tới các mục tiêu quân sự ở Iran. Theo nguồn tin, ông Netayahu "hiểu những ảnh hưởng của việc Israel đáp trả Iran đối với cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sắp diễn ra".

Một cuộc tấn công của Israel vào cơ sở dầu khí của Iran có thể khiến giá năng lượng tăng vọt, trong khi một cuộc tấn công vào cơ sở hạt nhân có thể khiến chiến tranh Iran - Israel bùng nổ toàn diện, dẫn dến nguy cơ Mỹ phải can dự sâu rộng hơn vào tình hình Trung Đông. Sự can thiệp của Mỹ như vậy sẽ tạo ra làn sóng dư luận tiêu cực và gây ảnh hưởng đến cuộc bầu cử.

"Ông Netanyahu tỏ ra mềm mỏng hơn trong cuộc điện đàm so với những lập trường cứng rắn trước đây", một quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ. Đây cũng có thể là lý do đằng sau việc Mỹ quyết định đưa tổ hợp phòng thủ tên lửa tối tân THAAD tới Israel.

Tổ hợp THAAD sẽ giúp đánh chặn tên lửa đạn đạo Iran nếu Tehran tiếp tục tấn công Tel Aviv trong tương lai. Mỹ hiện chỉ có 7 tổ hợp THAAD. Binh sĩ Mỹ sẽ trực tiếp vận hành tổ hợp THAAD ở Israel.

Theo Washington Post, Israel nhiều khả năng sẽ đáp trả quân sự Iran trước khi cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5/11. Bởi "nếu Israel không sớm có hành động thì có thể bị Iran xem thường", quan chức Mỹ giấu tên cho biết.

Nguồn: [Link nguồn]

Tehran đã nói với các quốc gia Vùng Vịnh, rằng “sẽ không thể chấp nhận được” nếu họ cho phép Israel và đồng minh sử dụng không phận hoặc các căn cứ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Minh - Washington Post ([Tên nguồn])
Căng thẳng Iran - Israel Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN