Thủ tướng Hungary cáo buộc giới lãnh đạo EU muốn xung đột với Nga

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Thủ tướng Hungary Viktor Orban cáo buộc giới lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đưa ra “những quyết định tồi” liên quan tới xung đột ở Ukraine.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban nói giới lãnh đạo EU đang thúc đẩy khối này tiến tới xung đột với Nga trong khi không tập trung thúc đẩy chính sách mang lại lợi ích cho người dân EU, theo RT.

Trả lời báo Hungary Magyar Nemzet hôm 29/6, ông Orban cảnh báo EU đang đối mặt với chuỗi những khủng hoảng, bao gồm thách thức về kinh tế và mối đe dọa khủng bố.

“Giới lãnh đạo EU đã đưa ra những quyết định chính trị tồi trong những năm qua, càng làm tình hình trở nên tệ hơn”, ông Orban nói. “Châu Âu đang bị kéo vào xung đột mà chẳng có lợi lộc gì”.

“Giới lãnh đạo EU muốn cuộc chiến này (xung đột ở Ukraine). Họ coi đó như cuộc chiến của chính họ và họ muốn đánh bại Nga. Họ liên tục gửi tiền thuế của người châu Âu cho Ukraine. Họ khiến các công ty châu Âu gặp khó khăn vì các lệnh trừng phạt. Họ làm gia tăng lạm phát và khiến cuộc sống của hàng triệu người châu Âu trở nên khó khăn hơn”, ông Orban nói.

Ông Orban cũng cáo buộc giới lãnh đạo EU “áp đặt hệ tư tưởng riêng” lên các quốc gia thành viên thay vì tìm kiếm lợi ích chung.

Ông Orban đưa ra tuyên bố trong bối cảnh lãnh đạo Ủy ban châu Âu (EC) - cơ quan hành pháp cao nhất của EU – đã tái đắc cử nhiệm kỳ 3. Một số quốc gia thành viên EU chứng kiến phe cực hữu giành ảnh hưởng trong nội bộ khối nhưng kết quả vẫn là chưa đủ để thay đổi vị trí lãnh đạo của EU.

Gần đây, Thủ tướng Estonia Kaja Kallas được đề cử làm người lãnh đạo chính sách đối ngoại của EU thay thế ông Josep Borrell. Bà Kallas được cho là có tư tưởng diều hâu, có quan điểm trừng phạt Nga mạnh hơn và tăng cường hỗ trợ Ukraine.

Trong nội bộ EU, Thủ tướng Hungary Viktor Orban là nhân vật hiếm hoi có quan điểm trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ông Orban phản đối các lệnh trừng phạt Nga của EU và từ chối gửi vũ khí cho Ukraine.

Hôm 27/6, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đã đại diện EU ký thỏa thuận an ninh với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

Thỏa thuận cho phép EU tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Kiev cam kết tiến hành cải cách toàn diện để hướng tới chính thức gia nhập EU. Theo lộ trình, Ukraine có thể gia nhập EU vào năm 2030.

Nguồn: [Link nguồn]

Hai cái tên mà Điện Kremlin nhắc đến đều giữ các vị trí then chốt trong EU.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đăng Nguyễn - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN