Thủ tướng Đức nhận định cuộc tấn công của Ukraine ở vùng Kursk

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 21/8 đưa ra nhận định về cuộc tấn công của Ukraine ở vùng Kursk, khi ông có chuyến thăm Moldova.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trả lời họp báo ở Moldova hôm 21/8. Ảnh: REUTERS/Vladislav Culiomza.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz trả lời họp báo ở Moldova hôm 21/8. Ảnh: REUTERS/Vladislav Culiomza.

Theo tờ Kyiv Independent, ông Scholz nói Ukraine chuẩn bị cho cuộc tấn công "một cách hết sức bí mật", không hề hé lộ điều gì với các đồng minh. Trước đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói các đồng minh lo ngại về lằn ranh đỏ của Nga nên Kiev không chia sẻ quá trình chuẩn bị cuộc tấn công.

“Ukraine đã chuẩn bị hoạt động quân sự ở vùng Kursk một cách hết sức bí mật và không có bất kỳ phản hồi nào với phương Tây, điều này chắc chắn là do tình hình thực tế”, ông Scholz phát biểu trong cuộc họp báo ở Moldova.

Ông Scholz cũng cho biết, Ukraine có thể không cần tấn công vùng Kursk nếu các đồng minh cho phép sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu trong lãnh thổ Nga.

Trả lời câu hỏi về việc Đức có cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Berlin cung cấp để tấn công vùng Kursk hay không, ông Scholz từ chối đưa ra bình luận, nói "quốc gia vẫn đang theo dõi sát sao tình hình".

"Đây là một hoạt động quân sự rất hạn chế về mặt không gian và có lẽ cả về thời gian", ông Scholz nói trong cuộc họp báo. “Nhưng tại thời điểm này, chúng ta không nên đưa thêm bình luận. Chúng ta sẽ hiểu thêm các khía cạnh của vấn đề trong thời gian tới".

Trong tuyên bố ngày 21/8, ông Zelensky nói Ukraine vẫn đang tiếp tục cuộc tấn công vùng Kursk nhưng không cho biết bước tiến cụ thể.

"Hoạt động chiến đấu của Ukraine ở vùng Kursk vẫn đang được tiếp tục. Chúng tôi vẫn đang kiểm soát các khu vực", ông Zelensky nói.

Hôm 20/8, Cơ quan Tình báo Đối Ngoại Nga (SVR) cáo buộc Mỹ, Anh và Ba Lan giúp Ukraine đào tạo các đơn vị tham gia cuộc tấn công ở vùng Kursk.

Nguồn: [Link nguồn]

Quân đội Ukraine thừa nhận đang sử dụng các hệ thống pháo phản lực do Mỹ viện trợ để tấn công cầu phao và nhiều thiết bị quân sự của Nga ở vùng Kursk.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - RT ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN