Thủ tướng Đức kịch liệt chỉ trích phát ngôn 'không phù hợp' của Phó Tổng thống Mỹ

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc

Thủ tướng Đức Olaf Scholz "kiên quyết phản đối" các phát biểu "không phù hợp" của Phó Tổng thống Mỹ JF Vance tại Hội nghị An ninh Munich.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 15-2 đã chỉ trích mạnh các phát ngôn của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Hội nghị An ninh Munich (Đức), cáo buộc đó là hành vi áp đặt đối với Berlin và toàn châu Âu, theo hãng tin AFP.

Trước đó một ngày, khi phát biểu trong khuôn khổ ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị An ninh Munich, ông Vance đã chỉ trích các lãnh đạo châu Âu, cáo buộc họ kiểm duyệt thông tin và xây dựng “tường lửa” chính trị chống lại đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) vốn theo đường lối cực hữu.

Phát biểu trong ngày thứ hai của hội nghị quốc tế này, Thủ tướng Đức Scholz tuyên bố đất nước ông sẽ không chấp nhận những người “can thiệp vào nền dân chủ của chúng tôi”.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức). Ảnh: GETTY IMAGES

Thủ tướng Đức Olaf Scholz phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich (Đức). Ảnh: GETTY IMAGES

Ông Scholz cho rằng việc nhiều đảng ở Đức lập “tường lửa” chống lại AfD là “vì lý do chính đáng” và các bên bên ngoài không có quyền “khuyên bảo” họ phải hợp tác với đảng này.

“Điều đó là không phù hợp, đặc biệt giữa bạn bè và đồng minh. Chúng tôi kiên quyết phản đối điều đó” - ông Scholz nói về các phát ngôn của ông Vance – những tuyên bố bị cáo buộc là can thiệp bầu cử.

Ông Scholz nhấn mạnh rằng “nền dân chủ ngày nay ở Đức và châu Âu được xây dựng dựa trên nhận thức và sự hiểu biết mang tính lịch sử rằng nền dân chủ có thể bị những kẻ phản dân chủ cấp tiến phá huỷ”, coi đó là lý do vì sao tồn tại “tường lửa” chống lại AfD – một đảng bị coi là cực đoan và có liên hệ với tư tưởng quốc xã.

“Tự do ngôn luận ở châu Âu có nghĩa là bạn không tấn công người khác theo cách vi phạm pháp luật và luật lệ của đất nước chúng tôi” - ông Scholz nhấn mạnh.

Những lời chỉ trích qua lại giữa các lãnh đạo giữa hai bờ Đại Tây Dương xuất hiện chỉ vài hơn một tuần trước khi Đức tổ chức bầu cử sớm – sẽ diễn ra vào ngày 23-2 – để giải quyết tình trạng bế tắc chính trị ở nước này. Theo các cuộc khảo sát trước ngày bỏ phiếu, AfD hiện đứng thứ hai trong số các đảng tham gia bầu cử.

Trong tuần này, Phó Tổng thống Vance đã gặp một số chính trị gia lớn của Đức như Thủ tướng Scholz, Tổng thống Frank-Walter Steinmeier, lãnh đạo đảng trung-hữu Liên đoàn Dân chủ Cơ Đốc giáo (CDU – đảng của cựu Thủ tướng Angela Merkel), ông Friedrich Merz và lãnh đạo AfD Alice Weidel.

Cây bút Patrick Wintour của tờ The Guardian cho rằng các phát ngôn gần đây của Phó Tổng thống Vance, gồm cả phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich, đã “phơi bày sự sụp đổ của liên minh xuyên Đại Tây Dương”.

Ông Wintour cho rằng những xung đột hiện tại giữa Mỹ và châu Âu không đơn thuần là yêu cầu chia sẻ gánh nặng giữa hai bên, chủ nghĩa biệt lập mới của Mỹ hay bất đồng trong quan hệ với Nga, mà là “sự rạn nứt về ý thức hệ”.

Ông Wintour cho rằng ông Scholz, ông Merz và các nhà lãnh đạo châu Âu ban đầu “choáng váng” trước lập trường của chính quyền mới tại Mỹ nhưng “đã bắt đầu phản công”.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius gọi phát biểu của Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Hội nghị An ninh Munich là “không thể chấp nhận được”.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo HOÀN ĐỨC ([Tên nguồn])
Thời sự thế giới Xem thêm
Báo lỗi nội dung
X
CNT2T3T4T5T6T7
GÓP Ý GIAO DIỆN