Thủ tướng Campuchia đích thân dẫn đầu lực lượng đặc nhiệm triệt phá lừa đảo trực tuyến
Campuchia đã thành lập Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến (OSC), một lực lượng đặc nhiệm cấp cao do Thủ tướng Hun Manet làm chủ tịch.
Theo Khmer Times, Ủy ban Chống lừa đảo trực tuyến (OSC) còn bao gồm các thành viên chủ chốt của chính phủ Campuchia,
Các phó chủ tịch là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Prak Sokhonn, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế và tài chính Aun Pornmoniroth và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Sokh.
Các quan chức cấp cao khác từ Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Bộ Bưu chính viễn thông và Lực lượng Vũ trang Hoàng gia Campuchia làm thành viên.
Nhiều người nước ngoài bị cảnh sát Campuchia bắt giữ trong đợt đột kích trung tâm lừa đảo trực tuyến ngày 22 và 23-2 - Ảnh: TỔNG CỤC CẢNH SÁT QUỐC GIA CAMPUCHIA
Ủy ban OSC được giao nhiệm vụ thực hiện các biện pháp phòng ngừa và trấn áp các vụ lừa đảo trực tuyến, bao gồm cung cấp hướng dẫn, phối hợp và hỗ trợ để nâng cao hiệu quả của các bộ, cơ quan và cơ quan thực thi pháp luật có liên quan.
Ngoài ra, ủy ban sẽ giám sát, kiểm tra và đánh giá các nỗ lực của các cơ quan chính phủ trong việc chống gian lận mạng và hợp tác với các đối tác quốc tế để giải quyết tội phạm trực tuyến xuyên quốc gia.
Ủy ban này sẽ làm việc chặt chẽ với Ban thư ký Ủy ban chống tội phạm mạng quốc gia Campuchia, cũng như phối hợp với các cơ quan trong nước và quốc tế khác có liên quan.
Quyết định của chính phủ cũng nêu bật việc thành lập một đơn vị can thiệp đặc biệt thuộc Ủy ban Chống tội phạm mạng quốc gia, chịu trách nhiệm thực hiện các hoạt động chống tội phạm mạng sau khi được Chủ tịch OSC Hun Manet chấp thuận.
Đơn vị này sẽ hoạt động thông qua 6 nhóm công tác chuyên biệt: Nghiên cứu và điều tra, Công nghệ thông tin, Hoạt động và thủ tục, Hợp tác và quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng và truyền thông, Các vấn đề chung.
Trước đó, Tổng cục Cảnh sát quốc gia Campuchia tuyên bố 200 người nước ngoài được trả tự do trong cuộc đột kích vào các hoạt động bất hợp pháp vào ngày 22 và 23-2 tại hai địa điểm ở TP Poipet, tỉnh Banteay Meanchey sẽ sớm được hồi hương.
Sau khi hoàn tất thủ tục xác định danh tính người nước ngoài của Tổng cục Di trú Campuchia, có 123 người tự nhận là công dân Thái Lan nhưng chỉ có 119 người thực sự là người Thái Lan, còn lại là 4 người nước ngoài gồm 2 người Lào và 2 người Myanmar.
Dựa trên cuộc điều tra của các cơ quan có thẩm quyền, tất cả người nước ngoài bị bắt đều đã đến Campuchia theo cả con đường hợp pháp và bất hợp pháp, để tìm kiếm những công việc lương cao.
Họ làm việc tự nguyện và không bao giờ yêu cầu bất kỳ cơ quan chức năng nào, kể cả chính phủ nước họ, can thiệp để ngừng làm việc hoặc trở về nước, như chính quyền Campuchia đã làm trong quá khứ.
Cảnh sát Philippines đột kích một trung tâm lừa đảo tại thủ đô Manila, bắt giữ vài chục công nhân Philippines và người nước ngoài bị cáo buộc tham gia lừa đảo người khác đầu tư vào sàn giao dịch giả.
Nguồn: [Link nguồn]
-01/03/2025 15:48 PM (GMT+7)