Thủ tướng Anh cho phép Ukraine dùng tên lửa Storm Shadow tấn công lãnh thổ Nga, Bộ Quốc phòng nói khác

00:00 / 0:00
Chuẩn
Tốc độ đọc
Nữ miền Bắc

Bộ Quốc phòng Anh nói quốc gia không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa hành trình Storm Shadow để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga, trái ngược với tuyên bố trước đó của Thủ tướng Keir Starmer.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksy (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Mỹ.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenksy (phải) chụp ảnh cùng Thủ tướng Anh Keir Starmer tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Mỹ.

Trong tuyên bố ngày 11/7, Bộ Quốc phòng Anh khẳng định chính sách liên quan tới vấn đề "Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa do Anh cung cấp" là không thay đổi, theo báo Anh Telegraph.

Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Mỹ, Thủ tướng Anh Keir Starmer nói "Ukraine là bên quyết định cách triển khai các tên lửa Storm Shadow mà Anh cung cấp"

Ông Zelensky sau đó đăng ảnh chụp cùng Thủ tướng Anh kèm dòng mô tả: "Sáng nay, tôi biết về thông tin được phép sử dụng tên lửa Storm Shadow để tấn công mục tiêu trong lãnh thổ Nga. Hôm nay, chúng ta có cơ hội thảo luận về việc thực hiện quyết định này một cách thực tế".

Tuyên bố của ông Starmer đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Nga. "Phát biểu của Thủ tướng Anh là hoàn toàn vô trách nhiệm, hướng tới việc leo thang căng thẳng”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói, cho biết Nga sẽ "có biện pháp đáp trả phù hợp".

Tờ Telegraph dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Anh cho biết, chưa có bất kỳ tên lửa Storm Shadow do Anh cung cấp được Ukraine sử dụng trong lãnh thổ Nga trong năm nay. "Kiev nên tìm kiếm sự đảm bảo ở nơi khác, không phải Anh", nguồn tin nói thêm.

Một nguồn tin quốc phòng cấp cao của Anh cho biết, vấn đề không hề đơn giản như những gì Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói.

Ukraine muốn phóng tên lửa Storm Shadow sang Nga cần thỏa thuận cụ thể bằng văn bản, không chỉ cần chữ ký của Anh mà còn cả Pháp, nước cũng tham gia dự án phát triển tên lửa tầm xa này, nguồn tin nói thêm.

Tháng 5/2024, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói Ukraine Ukraine nên được phép tấn công mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga. Nhưng Pháp chưa có bất kỳ động thái cụ thể nào liên quan tới vấn đề này.

"Điều này sẽ không xảy ra", nguồn tin nhấn mạnh, khi được hỏi liệu Ukraine có thể phóng tên lửa Storm Shadow sang Nga hay không.

Đầu năm nay, Ngoại trưởng Anh khi đó là David Cameron gặp ông Zelensky ở Kiev. Ông Cameron nói Kiev có quyền sử dụng vũ khí do Anh nhằm mục đích tự vệ mà không có giới hạn.

Đô đốc Tony Radakin, Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng Anh sau đó đã phải đính chính, nói các tên lửa Storm Shadow chỉ được Kiev sử dụng trong khu vực xung đột ở Ukraine và ở bán đảo Crimea.

Nguồn: [Link nguồn]

Thủ tướng Slovakia Robert Fico đã công khai phản đối tổ chức Hiệp ước Bắc Đại tây Dương (NATO) kết nạp Ukraine với lí do việc đó sẽ dẫn tới chiến tranh thế giới lần thứ 3.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nhật Minh - Telegraph ([Tên nguồn])
Xung đột Nga - Ukraine Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN