Thông tin nóng trước cuộc gặp lịch sử Nga - Mỹ tại Ả Rập Saudi
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov, Tổng thống Ukraine Zelensky cùng phát thông điệp cứng rắn trước những sự kiện quan trọng diễn ra tại Ả Rập Saudi.
Ngoại trưởng Nga Lavrov dẫn đầu phái đoàn Nga tới Ả Rập Saudi (ảnh: Reuters)
Phái đoàn Nga – Mỹ khởi hành
Hôm 17/2, Điện Kremlin cho biết, Ngoại trưởng Nga Lavrov và Yuri Ushakov – cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Nga Putin – sẽ dẫn đầu phái đoàn Nga tới Ả Rập Saudi để nhóm họp cùng các đại diện từ phía Mỹ.
“Cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 18/2, tập trung chủ yếu vào khôi phục mối quan hệ giữa 2 nước. Cuộc họp cũng thảo luận về việc chuẩn bị cho đàm phán về vấn đề Ukraine và tổ chức cuộc gặp giữa 2 tổng thống”, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói.
Ônng Peskov cho biết, 2 quan chức dẫn đầu phái đoàn Nga đã lên máy bay tới Riyadh (thủ đô Ả Rập Saudi).
Cùng ngày 17/2, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Tammy Bruce cho biết, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz và đặc phái viên Nhà Trắng về Trung Đông – ông Steve Witkoff – đã lên đường tới Riyadh để họp với phái đoàn Nga.
Theo Reuters, cuộc họp giữa 2 phái đoàn Nga – Mỹ sẽ mở đầu cho những cuộc đàm phán liên tục giữa các bên nhằm giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.
Ngoại trưởng Mỹ - ông Marco Rubio (ảnh: Reuters)
Không nhượng bộ về lãnh thổ
Hôm 17/2, phát biểu trước chuyến bay tới Riyadh, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, Nga sẽ không nhượng bộ lãnh thổ cho Ukraine.
“Những nhượng bộ về lãnh thổ cho Ukraine đã được giới lãnh đạo Liên Xô thực hiện trong quá trình thành lập Liên Xô”, ông Lavrov nói.
“Bây giờ, chúng ta nên nhượng bộ thế nào? Bằng lãnh thổ Nga hay bằng đất hiếm?”, ông Lavrov nói.
“Một số người nói rằng nhượng bộ lãnh thổ là cần thiết. Để làm gì? Để người Nga phải chịu đựng đau khổ ở đó giống như những gì đang xảy ra ở Kursk hay sao?”, ông Lavrov nói thêm.
Theo Reuters, quân đội Nga đang kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine.
Một nguồn thạo tin tiết lộ với Reuters rằng, Tổng thống Nga Putin nghiêm túc về việc thực hiện thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine, nhưng không phải bằng mọi giá.
Trước khi lên đường tới Riyadh (hôm 17/2), Ngoại trưởng Lavrov nói thêm rằng, ông không thấy có lý do gì để châu Âu tham gia đàm phán hòa bình cho Ukraine.
“Tôi không biết họ sẽ làm gì trên bàn đàm phán. Nếu họ chỉ đến đó với mục đích khiến cuộc chiến này tiếp tục, vậy tại sao phải mời họ?”, ông Lavrov nói.
Ông Zelensky chưa cho phép Mỹ khai thác tài nguyên ở Ukraine (ảnh: Reuters)
Lập trường của Ukraine
Trả lời phỏng vấn của báo giới hôm 17/2, Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết, Ukraine không tham gia các cuộc đàm phán Mỹ - Nga diễn ra tại Riyadh.
Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn tới Riyadh trong tuần này để đàm phán riêng với giới chức Ả Rập Saudi.
“Ukraine không tham gia. Chúng tôi không biết gì về họ. Chúng tôi coi bất kỳ cuộc đàm phán nào về Ukraine mà không có Ukraine tham gia là vô hiệu. Chúng tôi không công nhận bất kỳ điều gì, bất kỳ thỏa thuận nào mà Ukraine không có mặt”, ông Zelensky nói tại Abu Dhabi (thủ đô UAE)
Ông Zelensky cho biết, sau khi tới Riyadh, ông sẽ hỏi Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman về nội dung cuộc đàm phán Nga – Mỹ, nhưng “chỉ vì tò mò mà thôi”.
Giải thích về lý do chưa ký thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận nguồn khoáng sản ở Ukraine, Zelensky cho biết, ông sẵn sàng ký vào thỏa thuận nếu Mỹ đảm bảo an ninh cho Ukraine.
“Câu hỏi không phải là Ukraine có thể cho đi bao nhiêu, mà là Ukraine có thể nhận được gì?” ông Zelensky nói.
Tổng thống Ukraine cho biết, Kiev cần những đảm bảo an ninh thiết thực, thay vì thỏa thuận “trên giấy”.
“Chúng tôi không muốn đảm bảo an ninh trên giấy. Chúng tôi cần đảm bảo trên đất liền, trên mặt nước, bầu trời, phòng không, máy bay, tàu chiến”, ông Zelensky nói.
Theo ông Zelensky, châu Âu có thể đảm bảo an ninh cho Ukraine bằng cách triển khai “một triệu quân” tới nước này.
Trước đó, hôm 16/2, Thủ tướng Anh Keir Starmer cho biết, nước này sẵn sàng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine.
Sau Anh, Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristersson cho biết, nước này sẽ cân nhắc đóng góp cho lực lượng gìn giữ hòa bình hậu xung đột Nga - Ukraine.
“Cần phải phân nhiệm vụ rõ ràng cho các lực lượng”, ông Kristersson nói.
Tuy nhiên, ý tưởng gửi quân sang Ukraine không được Ba Lan và Đức ủng hộ, theo Reuters.
Phái đoàn Ả Rập Saudi và Ukraine đã gặp nhau để thảo luận về hợp tác song phương, cũng như chuẩn bị cho chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Nguồn: [Link nguồn]
-17/02/2025 23:21 PM (GMT+7)